1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nghi Nga có thể sắp tập kích đường không quy mô lớn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các lực lượng phòng không Ukraine đã được yêu cầu cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị tên lửa hành trình của Nga tấn công từ Biển Đen.

Ukraine nghi Nga có thể sắp tập kích đường không quy mô lớn - 1
Tên lửa hành trình Kalibr được phóng đi từ tàu chiến Nga tại Biển Đen (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"16 tàu chiến đã được Nga điều động nhằm tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen. Trong số này có 4 tàu mặt nước và một tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr", người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine Vladyslav Nazarov cho biết hôm 14/9.

Bên cạnh đó, ông Nazarov cũng xác nhận 3 tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga cũng đang tích cực thực hiện hoạt động tuần tra tại khu vực ven bờ Biển Đen.

Việc dồn hỏa lực cho Hạm đội Biển Đen được cho là dấu hiệu rõ ràng về việc Nga có thể đang chuẩn bị cho những cuộc tập kích đường không lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine khẳng định các lực lượng phòng không của Kiev tại khu vực này đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Ukraine nghi Nga có thể sắp tập kích đường không quy mô lớn - 2
Các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen tại quân cảng Sevastopol ở Crimea vào tháng 2/2022 (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 8, Hải quân Nga đã rút bớt tàu chiến ra khỏi khu vực Biển Đen sau những màn tập kích vào trụ sở Hạm đội Biển Đen cũng như các căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea từ phía quân đội Ukraine. Việc Kiev đưa các tên lửa chống hạm Harpoon hiện đại do phương Tây viện trợ vào trực chiến cũng khiến Nga cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của các tàu chiến tại Biển Đen.

Sau khi phải rút lui khỏi Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 ra tuyên bố khẳng định sẽ tấn công Ukraine trên toàn chiến tuyến.

"Các lực lượng không quân, pháo binh, rocket của chúng tôi đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các đơn vị quân sự của Ukraine theo mọi hướng", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Cơ quan này cho biết thêm, quân đội Nga đã tấn công với độ chính xác cao nhằm vào những vị trí của lực lượng Ukraine xung quanh Sloviansk và Konstantinovka ở khu vực Donetsk. Binh sĩ của Nga ở những khu vực này đã báo cáo các cuộc giao tranh khốc liệt với phía Ukraine vài ngày trở lại đây.

Sáng 14/9, ông Oleksander Sienkevych, Thị trưởng thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine, cáo buộc quân đội Nga đã bắn phá dữ dội thành phố này trong đêm.

"Mykolaiv đã bị pháo binh Nga đánh phá dữ dội vào khoảng 1 giờ đêm qua. Nhiều tòa nhà cùng các cơ sở vật chất khác đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Lực lượng phản ứng nhanh đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Thiệt hại chi tiết hiện đang được khẩn trương làm rõ", ông cho hay.

Ukraine nghi Nga có thể sắp tập kích đường không quy mô lớn - 3
Thành phố Mykolaiv sau vụ pháo kích dữ dội của quân đội Nga (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Trước đó, quân đội Nga đã tiến hành nhiều phi vụ tập kích tên lửa nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng, gây ra mất điện trên diện rộng và làm rối loạn hệ thống giao thông ở miền Nam Ukraine vào đêm 11/9.

Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov cho rằng, sự cố mất điện là "đòn trả đũa của Nga sau những thành công của quân đội Ukraine trên chiến trường, đặc biệt ở Kharkov".

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine