1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, ưu tiên số một với quân đội nước này vào thời điểm hiện tại chính là việc nhanh chóng xây dựng một lá chắn phòng không đủ mạnh để đối phó với tên lửa Nga.

Ukraine nêu ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại - 1
Quân đội Ukraine được cho là rất muốn nhận được tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ (Ảnh: 19FortyFive).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông hôm 18/10, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba xác nhận ưu tiên số một đối với quân đội Ukraine vào thời điểm hiện tại là nhanh chóng xây dựng một hệ thống phòng không đủ mạnh để đối phó với các trận tập kích đường không của quân đội Nga.

"Ngay sau vụ tập kích của Nga vào ngày 10/10, nhiều quốc gia đồng minh đã ngay lập tức phản ứng bằng quyết định cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho chúng tôi. Đức đã đẩy nhanh quá trình chuyển giao các tổ hợp IRIS-T và chúng đã ngay lập tức được đưa vào chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và người dân Ukraine. Các tổ hợp này hoạt động rất tốt", ông Kuleba cho biết.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kuleba cũng khẳng định Bộ Ngoại giao nước này vẫn đang nỗ lực để bảo đảm nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí cho quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết nhằm xây dựng một hệ thống phòng không toàn diện, qua đó bảo đảm sự an toàn cho tính mạng của người dân cũng như các mục tiêu chiến lược của quân đội Ukraine vào thời điểm này.

"Pháp, Italy cùng nhiều nước châu Âu khác đã đồng ý sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Chúng tôi cũng đang làm việc với Mỹ và các đồng minh khác về vấn đề này. Các tổ hợp phòng không hiện đại sẽ sớm được chuyển đến Ukraine", Ngoại trưởng Kuleba tiết lộ thêm.

Ukraine nêu ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại - 2
Một tòa nhà bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tập kích của tên lửa Nga (Ảnh: Ukrinform).

Ngày 10/10, quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Kiev và các thành phố trên khắp lãnh thổ Ukraine để trả đũa hành động đánh bom cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu. Liên tục trong một tuần sau đó, hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã được Nga thực hiện nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Oleskii Chernyshov, Bộ trưởng Cộng đồng và Phát triển Lãnh thổ trong chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, các cuộc tập kích của Nga trong tuần qua đã đánh trúng 408 mục tiêu của Ukraine, trong đó có 45 cơ sở năng lượng cùng 180 tòa nhà dân dụng.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Ukraine khẳng định Nga đã tiến hành hơn 190 vụ tập kích vào 16 vùng lãnh thổ tại Ukraine kể từ ngày 10/10. Hơn 70 người đã thiệt mạng và 240 người khác bị thương sau đòn tấn công trả đũa dồn dập kể trên.

Hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng bị phá hủy nghiêm trọng bởi các cuộc tập kích của quân đội Nga. Tổng thống Zelensky thừa nhận 30% số nhà máy điện tại nước này đã bị hư hỏng, khiến hơn 1.100 thị trấn và khu định cư lâm vào cảnh mất điện và nước.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine