1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp tục tập kích Ukraine, nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã mở các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine, trong khi thủ đô Kiev ghi nhận nhiều vụ nổ lớn.

Nga tiếp tục tập kích Ukraine, nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev - 1

Hiện trường một cuộc tập kích ở Chernihiv (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/10 thông báo, Moscow đã thực hiện các vụ tập nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine.

Nga tuyên bố rằng, vũ khí của họ đã đánh trúng những mục tiêu mà Moscow dự kiến tấn công.

Theo Ukrinform, Nga hôm nay đã tập kích quy mô lớn vào Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở nhiều khu vực. Một số nhân chứng đã quan sát thấy các hệ thống phòng không được kích hoạt.

Còi báo động quy mô lớn được kích hoạt trong khoảng 1,5h đồng hồ. 

Theo Bộ chỉ huy tác chiến miền Bắc Ukraine, lực lượng phòng thủ vùng Chernihiv đã bắn hạ 2 tên lửa Nga. Người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Chernihiv Vyacheslav Chaus đăng trên Telegram rằng một máy bay không người lái tự sát của Nga đã phát nổ ở khu vực.

Trong khi đó, vùng Vinnytsia cũng bị tấn công bằng hỏa lực, theo Ukrinform. Tại vùng Ivano-Frankivsk, nổ lớn đã xảy ra sau các đòn tập kích của Nga.

Cơ quan quản lý nhà nước thành phố Kiev cho hay, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ một số tên lửa của Nga tại khu vực.

Nga tiếp tục tập kích Ukraine, nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev - 2

Hiện trường vụ tập kích của Nga vào Ukraine hôm 17/10 (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo ngày 19/10, Nga cho biết đã loại bỏ 40 quân nhân Ukraine, 4 xe thiết giáp và 3 xe tải ở hướng Kupyansk, vùng Kharkov. Tại khu vực sông Zherebets, Nga tuyên bố đã đẩy kế hoạch vượt sông của lực lượng Ukraine vào ban đêm, loại khỏi vòng chiến đấu 30 binh sĩ, 3 xe thiết giáp của Kiev.

Tại Nikolaev-Krivoy Rog, Nga nói Ukraine đã mất 120 quân nhân và lính đánh thuê, 8 xe thiết giáp. Nga cho biết, họ đã phá hủy 7 sở chỉ huy, khí tài quân sự của Ukraine ở 156 khu vực.

Quân đội Nga đã phá hủy ba kho đạn tại các Chervona Dolina, vùng Kharkov, Novogrigorovka, vùng Zaporizhia và Bereznegovatoe, vùng Nikolaev. Nga cũng cho biết đã phá hủy 2 tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine, 2 khẩu đội pháo và 2 trung đội của hệ thống rocket phóng loạt Uragan.

Trong khi đó, Nga nói rằng, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi của Ukraine một máy bay chiến đấu Su-25, 12 máy bay không người lái, 11 quả rocket HIMARS và Olkha, 8 tên lửa chống radar HARM.

Tại bán đảo Crimea, Nga đã bắn rơi các UAV của Ukraine. Quan chức Crimea Oleg Kryuchkov cho biết: " UAV của Ukraine một lần nữa bị bắn hạ ở Crimea và Sevastopol. Hệ thống phòng không đã khai hỏa. Bầu trời bán đảo đang được bảo vệ". 

Mặt khác, quan chức thân Nga ở vùng Zaporizhia Vladimir Rogov ngày 19/10 cho biết, lực lượng Ukraine đã thực hiện chiến dịch đổ bộ vào Energodar nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chặn lại. 

"Đêm qua, một nhóm lớn các tàu đổ bộ, với lực lượng biệt kích khá đông đảo, đã xuất hiện từ khu vực phía nam của thành phố Zaporizhia và các hướng khác. Sau trận pháo kích vào thành phố, họ đã cố gắng tìm cách đổ bộ xuống thành phố để giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân. Cuộc chiến kéo dài vài giờ đồng hồ và nỗ lực của Ukraine đã bị đẩy lùi", ông Rogov nói, cho biết, khoảng 30 tàu đã tham gia vào kế hoạch trên. 

Theo Reuters, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine