1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu lý do kiên quyết bám trụ thành trì Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích tính toán của Kiev khi họ dồn lực giữ chảo lửa Bakhmut ở Donbass trong thời gian qua, bất chấp đòn tập kích dữ dội của Nga.

Ukraine nêu lý do kiên quyết bám trụ thành trì Donbass - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một lựu pháo tự hành trên chiến trường (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn với báo Đức Der Spiegel, khi nhận được câu hỏi vì sao Ukraine không rút quân khỏi Bakhmut, Tổng thống Zelensky trả lời: "Chúng tôi đang tìm cách câu giờ để chờ vũ khí (phương Tây) chuyển tới viện trợ giúp chúng tôi củng cố lực lượng".

Theo ông Zelensky, lực lượng tình báo Ukraine không đồng ý với quan điểm của một số chuyên gia phương Tây rằng thành phố ở Donbass không có tầm quan trọng chiến lược với Kiev. 

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần thừa nhận tình hình của quân đội nước này tại miền Đông rất khó khăn khi các cuộc giao tranh với Nga vẫn khốc liệt.

Việc Ukraine nỗ lực giữ Bakhmut trước các cuộc tấn công dồn dập của Nga được coi là biểu tượng cho sự kháng cự của Kiev. Trong một chuyến đi tới Washington, Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng "cuộc chiến giành Bakhmut sẽ thay đổi câu chuyện bi thảm về cuộc chiến giành độc lập và tự do của chúng tôi".

Ngày 8/2, ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine cho biết những trận giao tranh quyết liệt đang diễn ra tại thành phố Bakhmut.

Cùng ngày, ông Rodion Miroshnik, một nhà cựu ngoại giao tại vùng ly khai Lugansk, nhận định quân đội Ukraine dường như đã tập trung lực lượng lên tới 10.000 binh sĩ để cố thủ Bakhmut.

Mặt khác, Oleksandr Syrskyi, chỉ huy Lực lượng trên bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhận định rằng, địa hình đồi núi bao quanh, cùng với hệ thống chướng ngại vật của quân đội nước này, đã khiến thành phố Bakhmut trở thành một pháo đài bất khả chiến bại.

Theo Ukraine, Nga đã mở chiến dịch tấn công để cố gắng kiểm soát Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái. Khi chiến sự nóng lên trong thời gian qua, cả 2 bên được cho đều hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng khi giao tranh ở thành trì này.

Cuối tháng trước, Denys Yaroslavskyi, chỉ huy một đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, nói rằng, nếu phía Kiev quyết định rút quân khỏi chảo lửa này thì mục đích duy nhất sẽ là tránh viễn cảnh binh sĩ bị thiệt mạng thêm trong trận đối đầu khốc liệt với Nga.

Trước đó, truyền thông phương Tây nói rằng, các quan chức Mỹ và đồng minh dường như đã khuyến nghị Ukraine chuyển trọng tâm từ Bakhmut, thay vào đó ưu tiên tiến công khu vực phía Nam để tận dụng hàng tỷ USD khí tài quân sự đang và sẽ được viện trợ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để cầm cự và giữ vững quyền kiểm soát "pháo đài" Bakhmut. 

Ukraine nêu lý do kiên quyết bám trụ thành trì Donbass - 2

Tình hình chiến sự miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine