1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu điều kiện chấp nhận vai trò hòa giải của Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev sẵn sàng chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc nhưng chỉ khi Bắc Kinh có thể khiến Nga phải rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ đã kiểm soát của Ukraine.

Ukraine nêu điều kiện chấp nhận vai trò hòa giải của Trung Quốc - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov (Ảnh: Straits Times).

"Hãy cho tôi thấy bằng chứng Nga sẵn sàng cùng tồn tại hòa bình với Ukraine. Tín hiệu đầu tiên phải là việc Nga trao trả lại toàn bộ lãnh thổ đã kiểm soát của Ukraine. Hãy để họ cho chúng tôi thấy một cử chỉ thiện chí và rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trả lời phỏng vấn báo Straits Times ngày 4/6 về điều kiện chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc.

Ông nêu rõ: "Sau đó, chúng tôi sẽ tin rằng nhà đàm phán đó có ảnh hưởng lên Nga. Nếu không phải vậy, thì rất tiếc, chúng tôi ngồi xuống và lãng phí thời gian để làm gì".

Bình luận được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đặc phái viên Trung Quốc Li Hui kết thúc chuyến công du Ukraine, Nga và một số nước châu Âu với hy vọng tìm tiếng nói chung nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trong chuyến đi này, ông Li Hui nhấn mạnh đến sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, ông không bình luận về câu hỏi liệu Trung Quốc có hối thúc Nga trao trả lại bán đảo Crimea và một số tỉnh của Ukraine hay không.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tháng 3/2014. Đến tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục ký sắc lệnh sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk. Moscow nhiều lần tuyên bố chỉ hòa đàm khi Ukraine chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là thừa nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng đó.

Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện vai trò hòa giải xung đột Nga - Ukraine sau khi đưa ra bản kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm hồi tháng 2. Tuy nhiên, bản đề xuất vấp phải sự phản đối của Kiev và các nước phương Tây. Họ cho rằng, Bắc Kinh vẫn đứng trên lập trường của Moscow. Kiev nhấn mạnh, mọi quá trình đàm phán chấm dứt xung đột phải bắt đầu bằng việc Nga rút quân, khôi phục đường biên giới cho Ukraine. Ngược lại, Ukraine không chấp nhận một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa đóng băng xung đột để tạo điều kiện cho Nga.

Bên lề Đối thoại Shangri-La diễn ra cuối tuần qua ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov đã có cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Ông Reznikov cho rằng, Bắc Kinh có tầm ảnh hưởng nhất định đối với Moscow, nhưng chưa rõ có ý định thúc ép Nga hay không.

Xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn được đánh giá có ý nghĩa quyết định khi Kiev phát tín hiệu phản công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc phản công lớn của Kiev trên 5 mặt trận ở Donbass, miền Đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 250 quân nhân, 16 xe tăng, 3 xe bộ binh và 21 xe bọc thép trong cuộc phản công này. Mặc dù vậy, quan chức vùng Zaporizhia Vladimir Rogov cho hay, Ukraine chưa từ bỏ nỗ lực phản công nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga.

Theo Straits Times, RT