Ukraine, Mỹ bắt đầu đàm phán tại Ả rập Xê út

Ukraine, Mỹ bắt đầu đàm phán tại Ả rập Xê út

(Dân trí) - Các thành viên của phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đến Ả rập Xê út để bắt đầu đàm phán sau cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng vào tháng trước.

Ukraine, Mỹ bắt đầu đàm phán tại Ả rập Xê út - 1

Phái đoàn Ukraine tới Ả rập Xê út để đàm phán với phái đoàn Mỹ (Ảnh: Pravda).

Các thành viên của phái đoàn Ukraine và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán tại Jeddah, Ả rập Xê út vào ngày hôm nay 11/3. Cuộc đàm phán có khả năng sẽ tác động lớn đến tương lai viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine cũng như nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

"Một cuộc họp của các phái đoàn Ukraine và Mỹ bắt đầu tại Jeddah", Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo.

Một video được đăng trên kênh Telegram của Bộ Ngoại giao Ukraine cho thấy phái đoàn Ukraine bước vào phòng đàm phán.

Phái đoàn Ukraine bước vào phòng đàm phán với Mỹ tại Ả rập Xê út (Video: Kyiv Independent).

Phái đoàn Ukraine tại Ả rập Xê út bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dẫn đầu.

Các bên đều đặt kỳ vọng rằng, cuộc gặp tại Ả rập Xê út lần này sẽ mở ra cơ hội hàn gắn mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ sau cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/2.

Tổng thống Zelensky đã đến Ả rập Xê út vào ngày 10/3 và gặp Thái tử Mohammed bin Salman, nhưng ông sẽ không tham gia các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ.

Cuộc đấu khẩu tại Nhà Trắng đã dẫn đến việc Mỹ đình chỉ mọi viện trợ quân sự và hạn chế hỗ trợ tình báo cho Ukraine, gây khó khăn cho Kiev trong cuộc chiến với Nga.

Trong cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út, các quan chức Ukraine đặt mục tiêu thúc đẩy việc nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ. Ukraine được cho là cũng sẽ đề xuất ngừng bắn trên không và trên biển như bước đầu tiên hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Ukraine sẽ cần phải nhượng bộ về lãnh thổ như một phần của bất kỳ giải pháp hòa bình nào. Cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út cũng có thể ghi nhận sự tiến triển trong thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine, vốn bị đình trệ kể từ sau cuộc đấu khẩu giữa hai nhà lãnh đạo.

Ngoại trưởng Rubio từ chối đưa ra phác thảo về một thỏa thuận tiềm năng nhưng nói rõ rằng sự nhượng bộ của cả Nga và Ukraine sẽ là trọng tâm của ngoại giao.

"Tôi nghĩ cả hai bên cần hiểu được rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình huống này", ông Rubio cho biết.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, các lực lượng Nga không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine, và rõ ràng là Kiev cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để buộc Moscow quay trở lại đường biên giới năm 2014.

Các quan chức Mỹ trước đó đã gặp các đại diện của Nga tại Ả rập Xê út vào ngày 18/2 và tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2 để thảo luận về việc khôi phục quan hệ song phương, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình sơ bộ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này không có sự tham gia của Ukraine.

Theo Pravda