Ukraine phóng hỏa lực ồ ạt, tập kích UAV lớn chưa từng có vào Moscow
(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng phòng không đã chặn 337 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm.

Một tòa nhà bị phá hủy sau trận tập kích UAV vào Moscow hôm 11/2 (Ảnh: Reuters).
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 337 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các khu vực của Nga vào đêm 10/3, rạng sáng 11/3.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đây là cuộc tấn công UAV có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga từ đầu năm đến nay.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 337 UAV bị bắn hạ có 91 chiếc ở vùng Moscow, 126 chiếc ở vùng Kursk, 38 chiếc ở vùng Bryansk, 22 chiếc ở vùng Ryazan, 10 chiếc ở vùng Kaluga, 8 chiếc ở vùng Lipetsk, 8 chiếc ở vùng Oryol, 6 chiếc ở vùng Voronezh và 3 chiếc ở vùng Nizhny Novgorod.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận đây là đợt tấn công UAV "lớn chưa từng có" nhằm vào thủ đô Moscow.
Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cũng báo cáo thương vong ở 3 thành phố, bao gồm một trường hợp tử vong ở Domodedovo. Theo thống đốc, tổng cộng 14 người bị thương trong khu vực, bao gồm một trẻ em 4 tuổi.
Trước đó, Ukraine tuyên bố UAV tự sát tầm xa giá rẻ có hiệu quả trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow đã cáo buộc chính phủ Ukraine sử dụng các "chiến thuật khủng bố" do những thất bại trên chiến trường.
Ủy ban điều tra Nga cũng coi cuộc tấn công mới nhất là hành vi khủng bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trên không có giới hạn, đề xuất dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa để đổi lấy việc Nga ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine - các hoạt động mà Moscow cho rằng đang làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí và hậu cần quân sự của Kiev.
Trong khi đó, Nga nhấn mạnh vào một lệnh ngừng bắn toàn diện, lập luận rằng Ukraine sẽ sử dụng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để tập hợp lại lực lượng và tiếp tục các cuộc giao tranh.
Quan chức an ninh cấp cao của Nga nhận định, Ukraine sẽ thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và vũ khí do phương Tây cung cấp, với mục đích "gây thiệt hại kinh tế tối đa và đe dọa người dân Nga".
UAV được coi là "át chủ bài" của quân đội Ukraine bên cạnh những vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ. Do Mỹ và các đồng minh đến nay vẫn từ chối cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào Nga, Ukraine tìm cách phát triển UAV nội địa để thực hiện những cuộc tập kích như vậy.
Trận tập kích mới nhất của UAV Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Giới phân tích cho rằng, Nga đang ở thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine do Tổng thống Trump làm trung gian.