1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng về đề xuất ngừng bắn với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine đã bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời với Nga.

Ukraine lên tiếng về đề xuất ngừng bắn với Nga - 1

Xe tăng Ukraine tiến về khu vực Kherson (Ảnh: Getty).

"Nhượng bộ luôn đồng nghĩa với đầu hàng và chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó trong bất kỳ trường hợp nào. Một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraine", ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram hôm 6/2.

Tuyên bố của ông Podolyak được đưa ra sau khi báo Neue Zurcher Zeitung của Thụy Sĩ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tìm hiểu về việc Nga và Ukraine đã sẵn sàng đàm phán hay chưa.

Theo tờ báo trên, Washington đề nghị Ukraine từ bỏ 20% lãnh thổ để đổi lấy hòa bình nhưng cả Moscow và Kiev đều từ chối lựa chọn này.

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc Mỹ từng đưa ra một kế hoạch liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ từ Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2/2022. Theo các nguồn tin phương Tây, Moscow hiện kiểm soát khoảng 15% lãnh thổ Ukraine và đang dồn lực lượng đến miền Đông nước này với mục đích kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Tuy nhiên, kế hoạch của Moscow gặp khó do phương Tây liên tiếp viện trợ khí tài giúp Ukraine ngăn chặn đà tiến của Nga và thực hiện các đợt phản công. Kiev cũng tuyên bố, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine