Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine lên tiếng sau khi Nga - Mỹ công bố nội dung đàm phán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng sau khi Nga và Mỹ công bố nội dung cuộc đàm phán ở Ả rập Xê út.

Ukraine lên tiếng sau khi Nga - Mỹ công bố nội dung đàm phán - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Telegram).

Phía Ukraine đã trình lên Mỹ danh sách các cơ sở mà họ cho rằng nên được đưa vào thỏa thuận nhằm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của phía Kiev và Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/3 tuyên bố rằng đề xuất của Mỹ về việc kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng có nghĩa là "chúng tôi không nhắm vào ngành năng lượng của Nga và họ cũng không nhắm vào cơ sở năng lượng của chúng tôi".

"Chúng tôi đã cung cấp trong cuộc họp tại Riyadh, Ả rập Xê út tất cả các cơ sở năng lượng của mình. Chúng tôi đã trình danh sách các cơ sở mà theo quan điểm của chúng tôi không nên bị tấn công", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev đã "rất sẵn sàng" cho cuộc họp.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng đề xuất về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen chỉ áp dụng cho hoạt động vận tải hàng hải dân sự và bao gồm lệnh cấm nhắm vào các cảng.

Sau các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út từ ngày 23 đến 25/3, các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga đồng ý nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen và lệnh cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow và Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov cho biết cần có thêm các cuộc tham vấn kỹ thuật để triển khai các thỏa thuận về việc chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đen và vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine.

Theo ông Umerov, Mỹ, Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine và Nga.

"Toàn bộ các bên đã đồng ý thực hiện thỏa thuận cấp tổng thống về lệnh cấm hoàn toàn đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và Nga", ông Umerov viết trên Facebook.

Sau các cuộc đàm phán với các phái đoàn Ukraine và Nga tại Ả rập Xê út, Mỹ cam kết thực thi lệnh cấm này, theo tuyên bố của Nhà Trắng. Washington cũng đã nhất trí với Kiev và Moscow về việc "phát triển các biện pháp" để triển khai thỏa thuận.

Ngoài ra, 3 bên cũng đã đồng ý "loại bỏ việc sử dụng vũ lực" và ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại vào mục đích quân sự ở Biển Đen, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Mỹ cũng cam kết hỗ trợ Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đối với xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và cải thiện khả năng tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này.

Thông báo trên được đưa ra sau 12 giờ đàm phán giữa Mỹ và Nga vào ngày 24/3, tiếp theo là vòng đàm phán giữa Mỹ và Ukraine vào ngày 25/3, sau cuộc họp ban đầu vào ngày 23/3.

Theo một nguồn tin không được tiết lộ do CBS News trích dẫn, các quan chức Ukraine đã được thông báo về kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Nga trước khi công bố công khai.

Các cuộc đàm phán này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Theo UP