1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng sau khi Nga cảnh báo tấn công xe chở vũ khí

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev cho biết, nếu Nga tấn công xe chở vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine, NATO sẽ có lý do để kích hoạt điều khoản đáp trả.

Ukraine lên tiếng sau khi Nga cảnh báo tấn công xe chở vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ lô vũ khí do Mỹ cung cấp tại sân bay ở Kiev ngày 11/2/2022 (Ảnh: AFP).

RT dẫn lời ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ngày 13/3 cho biết nếu Nga tấn công vào xe chở vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine, NATO sẽ coi đây là lý do để kích hoạt Điều khoản 5 trong hiệp ước của liên minh bảo vệ thành viên. 

"Hôm nay, người đứng đầu NATO, ông Jens Stoltenberg, đã tuyên bố: chỉ cần một viên đạn bắn vào xe chở vũ khí cho Ukraine, NATO sẽ coi đó là lý do để kích hoạt Điều khoản 5 (của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)", ông Daniov phát biểu trên kênh truyền hình quốc hội Ukraine.

NATO và cá nhân ông Stoltenberg hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin của ông Danilov.

Điều khoản 5 trong hiệp ước chung của NATO nói về "phòng thủ tập thể, tức là cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh sẽ được coi như cuộc tấn công vào toàn liên minh. Ukraine không phải là thành viên của NATO, song giới quan sát nhận định, Điều khoản 5 có thể buộc Mỹ và các thành viên khác trong liên minh phải đưa ra phản ứng trực tiếp hơn nếu chiến dịch của Nga leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, ông Stoltenberg từng tuyên bố, "bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên NATO, lãnh thổ NATO, Điều khoản 5 sẽ được kích hoạt". Hôm 9/3, ông cũng nhấn mạnh, kể cả một cuộc tấn công mạng nhằm vào các thành viên NATO cũng có thể kích hoạt Điều khoản 5.

Tháng trước, NATO thông báo sẽ kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh với việc triển khai 40.000 quân nhằm cung cấp sự hỗ trợ trên đất liền, trên không và trên biển trong toàn liên minh. Đây là lần đầu tiên lực lượng này được triển khai cho nhiệm vụ "răn đe và phòng thủ". Đến nay, Mỹ và NATO đều khẳng định sẽ không triển khai binh sĩ, không lập vùng cấm bay ở Ukraine do lo ngại có thể lún sâu hơn vào cuộc chiến tại đây và kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Thay vào đó, NATO chỉ hỗ trợ khí tài cho Ukraine.

Những bình luận của ông Danilov đưa ra không lâu sau khi giới chức Nga cảnh báo các xe chở vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Nga.

"Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng việc các nước tuồn vũ khí cho Ukraine là một hành động nguy hiểm, và chỉ khiến các đoàn xe chở vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga", Sputnik dẫn lời Phó thủ tướng Nga Sergei Ryabkov phát biểu trên truyền hình ngày 12/3. Quan chức này cho biết thêm, Moscow đã cảnh báo về "những hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine như hệ thống phòng không vác vai, hệ thống tên lửa chống tăng và các vũ khí khác".

Charles Kupchan, một học giả cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại và là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, nhận định với ABC News rằng có khả năng Điều 5 sẽ được kích hoạt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine