1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lập thêm 8 lữ đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine xác nhận quân đội nước này đã thành lập thêm 8 lữ đoàn nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công sắp tới.

Ukraine lập thêm 8 lữ đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công - 1

Các phương tiện đổ bộ vượt sông của quân đội Ukraine trong một buổi diễn tập (Ảnh: Defence Blog).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 31/3, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết quân đội nước này đã thành lập thêm 8 lữ đoàn từ các tình nguyện viên tự nguyện nộp đơn xin nhập ngũ trong thời gian qua. Lực lượng này sẽ là sự bổ sung quan trọng cho chiến dịch phản công sắp tới của Kiev.

"Tính đến ngày hôm nay, 8 lữ đoàn mới đã được thành lập và họ đã sẵn sàng cho các chiến dịch phản công sắp tới", ông Klimenko nói, đồng thời tiết lộ quá trình tuyển bộ đã được bắt đầu từ đầu tháng 2.

Tuy quân số của lực lượng trên không được tiết lộ cụ thể, giới quan sát cho rằng một lữ đoàn của quân đội Ukraine thường bao gồm từ 3.000-5.000 binh sĩ.

Từ nhiều tháng nay, quân đội Ukraine được cho là đã chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ sau khi mùa đông qua đi. Hồi cuối tháng 12/2022, bà Natalia Humenyuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, khẳng định lực lượng này đang tích cực chuẩn bị để có thể "giáng những đòn sấm sét" vào phòng tuyến của Nga trong thời gian tới, qua đó giành lại toàn bộ khu vực Kherson từ Moscow.

Để hỗ trợ cho đà phản công của Ukraine, nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, đã được những đồng minh phương Tây như Mỹ, Anh, Đức và Canada chuyển giao cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ở một diễn biến khác, trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 1/4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt tại khu vực Donetsk.

"Đối phương đang tập trung lực lượng nhằm tiến hành các đợt tấn công tại các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Chỉ trong một ngày, quân đội Ukraine đã đẩy lùi hơn 50 cuộc tấn công của Nga. Những trận giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra tại Bakhmut, Avdiivka và Marinka", thông báo trên viết/

Cùng ngày, nhà chức trách Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành 2 vụ tập kích tên lửa, 25 vụ không kích cùng 6 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine lập thêm 8 lữ đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công - 2

Nhiều ô tô bị cháy rụi sau trận tập kích tên lửa của Nga nhằm vào thành phố Sloviansk ở Donetsk hôm 27/3 (Ảnh: Reuters).

Các vụ tấn công trên đã khiến nhiều công trình dân sự tại Donetsk bị hư hại. Thương vong về người cũng đã được ghi nhận. Giới chức Ukraine cảnh báo người dân đề cao cảnh giác và lắng nghe hiệu lệnh từ còi báo động vì nguy cơ từ các cuộc tập kích của Nga hiện vẫn còn rất cao.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo RT, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine