Ukraine: Iskander của Nga vượt mặt lá chắn Patriot khi đối đầu trực diện
(Dân trí) - Ukraine thừa nhận những cải tiến của Nga trên tên lửa Iskander khiến vũ khí này ngày càng nguy hiểm với lá chắn Patriot do Mỹ sản xuất.
Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp Le Monde, phát ngôn viên Không quân Ukraine Igor Ignat đã thừa nhận rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ phát triển đang dần bộc lộ nhiều hạn chế trước tên lửa Nga.
“Tên lửa Iskander có thể cơ động thực hiện các động tác né tránh ở giai đoạn cuối để vô hiệu hóa khả năng tính toán của Patriot, đồng thời thả mồi nhử nhằm đánh lừa hệ thống đánh chặn”, ông Ignat cho biết.
Trước đó, Nga tuyên bố đã phá hủy các bệ phóng Patriot bằng tên lửa Iskander, cho thấy lá chắn phòng không này đang thất thế trước hỏa lực của Moscow.
Ukraine: Iskander của Nga vượt mặt lá chắn Patriot khi đối đầu trực diện (Video: Sputnik).
Kể từ lần đầu được triển khai vào tháng 4/2023, hệ thống Patriot luôn được các quan chức Ukraine ca ngợi vì khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.
Tuy nhiên, Moscow nhiều lần nghi ngờ tính chính xác của tuyên bố này, cho rằng Kiev thường phóng đại số lượng tên lửa bị bắn hạ so với thực tế. Nga cũng nhận định, về mặt kỹ thuật, việc bắn rơi được Kinzhal là điều khó có thể xảy ra.
Tính đến tháng 5, Ukraine được cho là đã sở hữu 6 hệ thống Patriot đang hoạt động, do lần lượt Mỹ, Đức, Hà Lan và Romania hỗ trợ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi đây là tuyến phòng thủ chủ chốt và đặt mục tiêu sở hữu 25 tổ hợp trong thời gian tới, trong đó đã bao gồm đề xuất được phương Tây cấp thêm 10 hệ thống với chi phí 15 tỷ USD. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ.
Ngoài ra, Ukraine hiện cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho các tổ hợp do phương Tây viện trợ. Trong khi đó, ở phía ngược lại, Nga lại đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm qua mặt các hệ thống phòng thủ hiện có, gây áp lực ngày càng lớn lên mạng lưới phòng không của Ukraine.
Tố Uyên