Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ukraine hứng mưa hỏa lực trong đêm sau tuyên bố trả đũa của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiến hành đợt không kích mới trên khắp Ukraine trong đêm. Kiev hứng chịu một trong những đợt tấn công mạnh nhất kể từ đầu xung đột.

Ukraine hứng mưa hỏa lực trong đêm sau tuyên bố trả đũa của Nga - 1

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một tòa nhà ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga đêm 9/6 (Ảnh: Telegram).

Đêm 9/6, rạng sáng 10/6, các thành phố ở Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev và vùng Odessa, đã trở thành mục tiêu tấn công hàng loạt của máy bay không người lái và tên lửa Nga.

Tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kiev khi hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trên không.

Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết Kiev và vùng Odessa là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 19 vụ cháy do vụ tấn công gây ra.

Tại Kiev, Thị trưởng Vitaly Klitschko nói rằng nhiều cơ sở tại một số quận đã bị hư hại. Ông cho biết không có người thiệt mạng, nhưng 4 người bị thương. Một đám cháy đã bùng lên tại một trung tâm thương mại ở quận Shevchenkovsky, phía Tây Kiev. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng trung tâm này từng là nơi đặt trung tâm cấp thị thực của Anh.

Tuy nhiên, các kênh Telegram của Nga chuyên đưa tin về cuộc xung đột cho rằng cuộc tấn công cụ thể này đã làm hư hại nhà máy quân sự Artyom nằm trong cùng khu vực, đồng thời cho biết các mục tiêu khác bị tấn công bao gồm kho chứa, cơ sở năng lượng và một số công ty quốc phòng của Ukraine.

Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền địa phương, cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một số kho chưa xác định ở quận Obolonsky, phía Tây Bắc thủ đô Kiev, và phá hủy một trung tâm thương mại khác ở quận Goloseevsky ở phía Nam.

Tại Odessa, một số tòa nhà bị tấn công, khiến hai người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga sử dụng 315 máy bay không người lái và 7 tên lửa. Trong đó, hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 7 tên lửa và hơn 280 máy bay không người lái.

Đây là một trong những cuộc không kích lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra cách đây hơn 3 năm.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Shahed của Nga đã át đi nỗ lực của Mỹ và các nước khác trên thế giới trong việc buộc Nga phải chấp nhận hòa bình. Thêm một đêm nữa, thay vì một lệnh ngừng bắn, lại là các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái Shahed, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo", ông Zelensky viết trên tài khoản X.

Ông chỉ trích Mỹ vì “do dự trong việc gây sức ép lên Nga”. Ông Zelensky kêu gọi Washington phải phản ứng trước những vụ tấn công.

“Điều quan trọng là phản ứng đối với cuộc tấn công này và những đợt không kích tương tự của Nga. Hành động của nước Mỹ, quốc gia có khả năng buộc Nga phải chấp nhận hòa bình”, ông nhấn mạnh.

Đợt không kích mới nhất xảy ra sau khi Kiev tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga. Cả Nga và Ukraine đang áp dụng chiến thuật vừa đánh, vừa đàm để tìm cách nâng vị thế trên bàn đàm phán.

Hôm 1/6, Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào 5 căn cứ không quân của Nga, tuyên bố phá hủy 41 máy bay quân sự, trong đó có máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22.

Nga cũng cáo buộc Kiev đứng sau các vụ phá hoại nhằm vào hệ thống đường sắt Nga trước đó.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuần trước, Tổng thông Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả mạnh những hành động này của Kiev.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine