1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine đưa viện binh tới Kursk, Nga dọa "xóa sổ" toàn bộ

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Quan chức Nga cho biết Ukraine đã điều động thêm lực lượng tới tỉnh Kursk để tiếp tục chiến dịch đột kích vào vùng biên giới.

Ukraine đưa viện binh tới Kursk, Nga dọa xóa sổ toàn bộ - 1

Lính Nga khai hỏa về phía vị trí của lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Không có cuộc tấn công quy mô lớn nào vào ngày 4/9. Có một khoảng lặng vì các tiểu đoàn Ukraine cuối cùng được triển khai cách đây vài ngày đã bị xóa sổ. Tôi hiểu rằng đối phương đã điều động thêm lực lượng và nguồn lực trong suốt cả ngày", Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết.

Theo tướng Alaudinov, quân đội Ukraine đã nỗ lực triển khai một tiểu đoàn mới tại một trong các khu vực ở Kursk. Nhưng tiểu đoàn này rốt cuộc "cũng sẽ bị xóa sổ", ông cảnh báo.

Cùng ngày, Rodion Miroshnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố Moscow sẽ trừng phạt lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho lực lượng Ukraine.

"Không có lính đánh thuê nước ngoài nào được phép rời khỏi tỉnh Kursk mà không bị trừng phạt. Hôm nay, các nhà điều tra của chúng tôi đã xác định được hơn 4.000 lính đánh thuê như vậy. Chúng tôi có tất cả thông tin về họ", ông Miroshnik nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết tòa án Nga đã kết án một số lính đánh thuê nước ngoài, "nhưng thật không may, họ đã vắng mặt". Theo ông Miroshnik, tất cả các vụ án hình sự như vậy phải được thực hiện đến cùng.

Đặc phái viên Nga cũng chỉ ra rằng những lính đánh thuê như vậy phải bị "đối xử như những đối tượng khủng bố" và "phải bị xóa sổ ở mọi nơi trên thế giới".

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các quốc gia có lính đánh thuê chiến đấu cho Kiev. Các số liệu thống kê cho thấy tổng số lính đánh thuê là hơn 13.300 người, chủ yếu từ Ba Lan, Georgia và Mỹ. 

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án sự hiện diện trên đất Nga của Forward Observation Group, một công ty quân sự tư nhân Mỹ. Công ty này trước đó đã đăng một bức ảnh chụp nhân viên của mình với trang bị quân sự và tuyên bố bức ảnh được chụp tại Kursk ở biên giới Nga trong bối cảnh Ukraine đang tấn công vào đây.

Thiếu tướng Alaudinov xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và thiết bị quân sự trong chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk trong 3 tuần qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 9.700 quân nhân và 81 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk hôm 6/8. Chiến dịch đẩy lùi các đội hình vũ trang của Ukraine khỏi biên giới Nga vẫn tiếp tục.

Ông Alaudinov lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị được chuẩn bị tốt nhất, được trang bị các phương tiện của phương Tây, cho chiến dịch Kursk.

Tướng Alaudinov tuyên bố cuộc giao tranh nổ ra sau khi lực lượng Kiev tấn công vùng biên giới Kursk của Nga sẽ quyết định diễn biến của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Nga tuyên bố, "hành động khiêu khích" của Kiev ở Kursk sẽ không thành công và Moscow sẽ "đối phó" với những người đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga với mục đích làm mất ổn định tình hình tại biên giới.

Tính đến nay, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Theo Tass