1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dự đoán thời điểm kết thúc xung đột, bắt đầu tái thiết đất nước

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Ukraine dự đoán, xung đột với Nga có thể chấm dứt vào cuối năm nay và nước này đã tiến hành giai đoạn tái thiết đầu tiên.

Ukraine dự đoán thời điểm kết thúc xung đột, bắt đầu tái thiết đất nước - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một diễn đàn ở Slovakia ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng, rất khó để dự đoán khi nào chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc, nhưng ông cho rằng nó có thể chấm dứt vào cuối năm nay.

"Nga tiếp tục tìm cách kiểm soát đất nước chúng tôi. Hiện tại rất khó để dự đoán khi nào chiến sự sẽ kết thúc, nhưng tôi lạc quan cho rằng điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay", Bộ trưởng Reznikov nói.

Ông cũng cho biết, mặc dù Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở một số mặt trận, nhưng lực lượng phòng vệ của Ukraine vẫn "cần vũ khí hạng nặng, đặc biệt các pháo phóng loạt tầm xa cũng như các hệ thống pháo khác, xe tăng, các vũ khí chống hạm, thiết bị không người lái, tên lửa và hệ thống phòng không".

"Chúng tôi cần gấp những khí tài đó với số lượng tương xứng với mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt", ông Reznikov nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm: "Tình hình đang thay đổi nhưng với tốc độ chậm, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine. Nếu ở tháng đầu tiên của xung đột, chúng tôi tập trung đề nghị viện trợ các hệ thống phòng không và chống tăng vác vai thì bây giờ khi bản chất của chiến sự đã thay đổi, chúng tôi cần thêm các vũ khí hạng nặng… Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng càng sớm càng tốt".

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục đề nghị phương Tây cung cấp các vũ khí hạng nặng tầm xa để đối phó với hỏa lực của Nga tập trung ở miền Đông hay vùng Donbass. Đầu tháng này, Mỹ và Anh đã nhất trí chuyển cho Kiev các hệ thống pháo cơ động cao có tầm bắn 80km với đạn rocket và tầm bắn lên tới hàng trăm km với tên lửa chiến thuật. Những vũ khí này được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố "thay đổi cuộc chơi" trong xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine cũng đề nghị Đức cung cấp các tàu ngầm. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nhấn mạnh, "việc cung cấp các thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine" và ra quyết định nhanh chóng về vấn đề này sẽ mang lại "chiến thắng chung" gần hơn trước Nga.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 4 và hiện tập trung ở mặt trận miền Đông. Tình báo Anh đánh giá, Nga đang dùng chiến thuật áp đảo về hỏa lực nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass, song vấp phải sự kháng cự mạnh của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 3/6 cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai giai đoạn tái thiết đầu tiên. Ở giai đoạn này, Ukraine sẽ đánh giá những thiệt hại do xung đột gây ra, chuẩn bị cho các dự án tái thiết, sửa chữa những cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine đặt mục tiêu khôi phục hầu hết các cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa Thu tới. Ông Shmyhal cho biết, thiệt hại kinh tế do chiến sự gây ra với Ukraine đã lên tới 600 tỷ USD, trong đó hàng trăm cây cầu, hàng chục nghìn km đường bộ đã bị phá hủy.

Theo Ukrinform, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine