Ukraine đồng ý ký thỏa thuận khoáng sản với chính quyền Tổng thống Trump
(Dân trí) - Dự thảo thỏa thuận yêu cầu lập ra một quỹ đầu tư lấy nguồn từ 50% doanh thu tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cũng như các cảng và cơ sở hạ tầng liên quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Washington hồi tháng 9/2024 (Ảnh: Reuters).
Financial Times đưa tin, Ukraine đã đạt được các điều khoản có lợi hơn trong quá trình đàm phán và đang xây dựng thỏa thuận như một cách để tăng cường quan hệ với Mỹ. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận điều này.
Dự thảo thỏa thuận đề ngày 24/2 đề cập đến việc Ukraine và Mỹ sẽ lập một quỹ có tên "Quỹ Tái thiết Đầu tư".
Theo các điều khoản sửa đổi, quỹ sẽ nhận 50% doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cũng như các cảng và cơ sở hạ tầng liên quan (kể cả những cơ sở thuộc sở hữu gián tiếp của chính phủ Ukraine) để tái đầu tư vào nền kinh tế Ukraine. Quyền sở hữu chung sẽ được xác định dựa trên những đóng góp tài chính thực tế.
Thỏa thuận không bao gồm các nguồn tài nguyên đã đóng góp cho ngân sách nhà nước Ukraine, có nghĩa là nó sẽ không bao gồm các hoạt động của Naftogaz và Ukrnafta, những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất nước này.
Dự thảo mới nhất của thỏa thuận đã loại bỏ yêu cầu trước đó của Mỹ về yêu sách trị giá 500 tỷ USD đối với tài nguyên thiên nhiên Ukraine.
Thỏa thuận cũng không bao gồm các đảm bảo an ninh từ Mỹ, điều mà Kiev ban đầu đã nhấn mạnh. Trong khi đó, thỏa thuận quy định rằng Washington sẽ đưa ra "cam kết tài chính để hỗ trợ Ukraine", mức độ hỗ trợ này sẽ được xác định sau.
Các khoản đóng góp vào quỹ sẽ được tái đầu tư vào nền kinh tế Ukraine ít nhất mỗi năm một lần với mục tiêu đã nêu là thúc đẩy an ninh và thịnh vượng. Dự thảo thỏa thuận quỹ cũng sẽ chỉ định cách thức phân bổ quỹ theo thời gian.
Ukraine và Mỹ cùng quản lý quỹ, nhưng Mỹ sẽ có thẩm quyền ra quyết định theo luật riêng của mình.
Một điều khoản mới được bổ sung quy định rằng cả Ukraine và Mỹ đều không được phép bán hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình trong quỹ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.
Các câu hỏi về cổ phần của Mỹ trong quỹ và các điều khoản về "quyền sở hữu chung" sẽ được giải quyết trong các thỏa thuận tiếp theo.
Ukraine và Mỹ đã cam kết bắt đầu soạn thảo ngay một thỏa thuận riêng nhằm phác thảo khuôn khổ chi tiết cho quỹ tương lai.
Các quan chức Kiev cho biết, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại trưởng Ukraine đã phê chuẩn thỏa thuận này. Chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn cần nhận được sự chấp thuận của quốc hội Ukraine đối với dự thảo thỏa thuận trong những ngày tới.
Theo nguồn tin của Bloomberg, hôm nay, 26/2, Nội các Bộ trưởng Ukraine sẽ đề xuất thời điểm ký kết thỏa thuận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ tới Washington để dự lễ ký kết trong những ngày hoặc những tuần tới.
"Hiện các quan chức chính phủ đang nghiên cứu chi tiết. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét chuyến thăm Washington vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận", một quan chức Ukraine giấu tên cho hay.
Vấn đề hợp tác khoáng sản vốn gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ, Ukraine những ngày qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington cần lấy lại tiền đã viện trợ cho Ukraine 3 năm qua.
Tuy nhiên, Kiev bác bỏ đề xuất hoàn trả viện trợ bằng 500 tỷ USD lợi nhuận từ khoáng sản và hạ tầng liên quan, cho rằng con số yêu cầu quá lớn trong khi không kèm các cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.