1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine dồn quân đến Donbass, Nga thay chỉ huy chiến dịch quân sự

Minh Phương

(Dân trí) - Nga bổ nhiệm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong bối cảnh Kiev phản công mạnh ở cả miền Đông và miền Nam, trong đó khoảng 40.000 binh sĩ áp sát tỉnh Lugansk.

Ukraine dồn quân đến Donbass, Nga thay chỉ huy chiến dịch quân sự - 1

Xe tăng Ukraine triển khai ở miền đông hồi tháng 6 (Ảnh: AFP).

Hãng tin RT dẫn lời ông Rodion Miroshnik, đại diện vùng ly khai Lugansk tại Moscow, hôm nay 8/10 cho biết, Ukraine đang triển khai khoảng 40.000 binh sĩ áp sát Lugansk.

"Tại những khu vực Ukraine tìm cách đạt được đột phá, họ tập trung một lượng lớn binh sĩ và khí tài", ông Miroshnik nói.

Quan chức này bổ sung thêm, Ukraine đang tập hợp lực lượng ở phía bắc và tây bắc Lugansk cũng như khu vực xung quanh thị trấn Krasny Lyman ở Donetsk, nơi Nga rút quân cách đây một tuần.

Lugansk và Donetsk là hai tỉnh thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Một phần của các tỉnh này đã ly khai Ukraine từ năm 2014 và được chấp nhận sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi cuối tháng 9.

Quân đội Ukraine bắt đầu phản công mạnh gần đây ở cả miền Đông và miền Nam, nhắm vào các vùng mới trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Tại miền Nam, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, hôm 6/10 cho hay Ukraine đang triển khai lượng binh sĩ và khí tài đến đây nhiều nhất kể từ đầu chiến sự. Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy Ukraine sắp mở đợt phản công lớn vào Zaporizhia.

Tại Kherson, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, kể từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng vũ trang của nước này đã giành lại hơn 500km2 lãnh thổ.

Trước đà phản công mạnh của Ukraine, Nga buộc phải rút quân khỏi một số khu vực quan trọng, thậm chí ở nơi đã tiến hành trưng cầu dân ý sáp nhập.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã bổ nhiệm tướng Sergey Surovikin làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ông Sergey Surovikin, 55 tuổi, bắt đầu hoạt động trong quân đội Nga từ năm 1983. Ông là tư lệnh quân khu miền Đông của Nga từ năm 2013 đến 2017. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy lực lượng của Nga trong chiến dịch quân sự ở Syria. Ông hiện là tư lệnh hàng không vũ trụ Nga. Ông bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 2 năm nay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Moscow cho biết, sau hơn 7 tháng xung đột, tổng cộng gần 6.000 binh sĩ của nước này thiệt mạng. Nga cũng tin rằng, tổn thất ở phía Ukraine có thể gấp 10 lần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/9 ký sắc lệnh động viên một phần với mục tiêu huy động khoảng 300.000 lính dự bị để tăng cường lực lượng quân sự. Theo giới chức Nga, tính đến đầu tuần này, hơn 200.000 người đã được gọi nhập ngũ.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine