Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine đã nhận những loại vũ khí nào từ Mỹ và phương Tây?

Bảo Châm

(Dân trí) - Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tháng 2/2022, Mỹ và phương Tây đã phân bổ hơn 250 tỷ USD viện trợ quân sự, nhân đạo cùng các khoản hỗ trợ tài chính khác cho Kiev.

Ukraine đã nhận những loại vũ khí nào từ Mỹ và phương Tây? - 1

Xe tăng Leopard do Đức chế tạo đã tham chiến ở Ukraine (Ảnh: Domena Publiczna).

Quốc gia nào cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine?

Mỹ là nguồn viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, bao gồm vũ khí, trang thiết bị và hỗ trợ tài chính.

Từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2024, Mỹ đã cung cấp 69 tỷ USD viện trợ quân sự, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kiel (Đức).

Cùng với đó, Đức đã cung cấp 13,6 tỷ USD, tiếp sau lần lượt là Anh (10,8 tỷ USD), Đan Mạch (8,1 tỷ USD) và Hà Lan (6,3 tỷ USD).

Nếu tính tất cả các loại viện trợ, bao gồm quân sự, nhân đạo và các khoản hỗ trợ tài chính khác, dữ liệu cho thấy Mỹ đã chi khoảng 120 tỷ USD, chiếm 43% tổng số viện trợ cho Ukraine kể từ đầu năm 2022.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) gửi khoảng 18,3% viện trợ thông qua các tổ chức của khối này. Một số quốc gia EU, trong đó có Đức, đã đóng góp thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông muốn Ukraine cam kết cung cấp thêm "đất hiếm" để đổi lấy sự hỗ trợ tiếp theo.

Trước mối lo ngại ngày càng lớn về khả năng Mỹ có thể không còn đứng ra bảo vệ mình, châu Âu, bao gồm cả Anh, sẽ buộc phải đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng.

Những loại vũ khí mà Kiev được cung cấp

Tên lửa và pháo binh

Cả lực lượng Kiev và Moscow đều sử dụng pháo và tên lửa dẫn đường một cách rộng rãi, nhằm ngăn cản bước tiến của đối phương hoặc tấn công các kho tiếp tế và các trung tâm chỉ huy.

Vào tháng 11/2024, cựu Tổng thống Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép Kiev dùng tên lửa ATACMS có tầm bắn khoảng 300km do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Anh và Pháp cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình Storm Shadow, Scalp, có tầm bắn tối đa khoảng 250km và chúng đã được phóng vào lãnh thổ Nga.

Các đồng minh cũng đã gửi cho nước này hơn 80 hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt, trong số đó có hệ thống Himars từ Mỹ và hệ thống M270 từ Anh, theo Viện Nghiên cứu Kiel.

Đồng thời, Kiev đã nhận hơn 500 khẩu pháo, bao gồm cả lựu pháo M777 từ Mỹ.

Tổ hợp HIMARS của Ukraine bị Nga phá hủy ở Kherson (Video: Telegram).

Máy bay chiến đấu

Vào cuối tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không quân nước này đã nhận một lô máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Ông nói cần nhiều hơn nữa.

Các quốc gia NATO, bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine 65 chiếc F-16 do Mỹ sản xuất mà họ đã dự định sẽ loại biên.

Vào tháng 8/2023, Mỹ đã cho phép gửi F-16 đến Ukraine. Kể từ đó, các quốc gia phương Tây đã đào tạo phi công Ukraine để lái dòng máy bay này.

Hệ thống phòng không

Để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi cho Kiev nhiều loại vũ khí phòng không khác nhau.

Các hệ thống này bao gồm tên lửa phòng không tầm ngắn Starstreak của Anh, cho đến hệ thống đánh chặn Patriot.

Hệ thống Patriot có chi phí vận hành cao, mỗi tên lửa có giá khoảng 3 triệu USD. Mỹ và Na Uy cũng đã cung cấp hệ thống phòng không Nasams, trong khi Đức cung cấp hệ thống Iris-T.

Ukraine đã nhận những loại vũ khí nào từ Mỹ và phương Tây? - 2

Tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T của Ukraine do Đức cung cấp (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Đạn dược

Tháng 7/2023, Mỹ cho biết đã cung cấp bom chùm cho Ukraine để giúp đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vị trí phòng thủ.

Những vũ khí này, chủ yếu được cung cấp dưới dạng đạn pháo, phát tán nhiều quả bom nhỏ, và bị cấm ở hơn 100 quốc gia do nguy cơ mà chúng gây ra đối với dân thường.

Xe tăng

Vào đầu năm 2023, các quốc gia phương Tây đã đồng ý gửi xe tăng cho Ukraine, với hy vọng giúp lực lượng Kiev phá vỡ các tuyến phòng thủ của Moscow trong phản công.

Anh đã cung cấp cho Ukraine 14 chiếc Challenger 2.Các quốc gia châu Âu đã gửi hơn 200 chiếc Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kiel.

Mỹ đã gửi 31 chiếc M1 Abrams, được cho là tiên tiến bậc nhất thế giới.

Vũ khí chống tăng

Các quốc gia phương Tây lần đầu tiên phản ứng trước cuộc tấn công của Nga vào tháng 2/2022 bằng cách cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng thủ để đối phó với các lữ đoàn bọc thép của đối phương.

Mỹ và Anh đã cung cấp hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin và Nlaw. Những vũ khí này được coi là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự tiến quân của lực lượng Moscow vào Kiev.

Máy bay không người lái 

Máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi trong suốt cuộc chiến, cho mục đích giám sát, xác định mục tiêu, phóng tên lửa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp UAV Bayraktar TB2 khi bắt đầu cuộc xung đột. Mỹ chuyển giao UAV cảm tử Switchblade. Một số quốc gia đã gửi các máy bay không người lái thương mại, như DJI Mavic 3.

Tháng 2/2024, chính phủ Anh cho biết sẽ tham gia vào một liên minh các quốc gia cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV "góc nhìn thứ nhất" để quan sát và phát hiện mục tiêu.

Theo BBC