1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam?

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine dường như đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên và áp sát phòng tuyến thứ hai của Nga ở miền Nam, đặc biệt ở tỉnh Zaporizhia, Pravda dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam? - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

Pravda ngày 25/8 dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở miền Nam, đặc biệt ở Zaporizhia.

Nguồn tin cho hay, Ukraine cũng đang mở rộng tiến công theo hướng thị trấn chiến lược Tokmak.

"Hiện giờ, một số blogger quân sự Nga đang cho thấy một bức tranh ảm đạm cho lực lượng Nga ở chiến tuyến miền Nam (Ukraine)", nguồn tin nói.

Đặc biệt, theo một blogger, lực lượng Ukraine ở miền Nam đang tiến công ở Novoprokopivka và cũng bắt đầu một cuộc tấn công song song ở khu vực Verbove ở phía đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tiến công ở 2 khu vực gồm: hướng về phía làng Novoprokopivka và tiến về phía đông theo hướng làng Ocheretuvate. Đầu tuần, Ukraine thông báo giành lại quyền kiểm soát làng Rabotino, trong khi giao tranh tiếp diễn ở phía nam ngôi làng.

Một số phóng viên chiến trường của Nga cho biết, Ukraine đang sử dụng máy bay để yểm trợ cho pháo binh tiến công và thả thêm đạn dược vào khu vực Mala Tokmachka.

Họ nhận định, Nga cần giữ các vị trí của mình thêm ít nhất một tháng rưỡi để tìm cách đạt được bước tiến ở khu vực khác của mặt trận, từ đó thay đổi tình hình trên chiến trường.

"Đối phương (Ukraine) đang tập hợp lực lượng để tung đòn quyết định. Họ cần tiếp cận Verbove, sau đó là Tokmak. Chúng ta cần giữ chắc phòng ngự", một blogger quân sự Nga viết.

"Hiện giờ, Rabotino đáng lo ngại nhất", một blogger bình luận.

Trong báo cáo mới nhất, Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng Ukraine đã áp sát phòng tuyến thứ hai của Nga ở vùng Rabotino.

"Việc thiếu lực lượng dự bị sẽ buộc Bộ chỉ huy Nga phải tiến hành tái triển khai bổ sung khi các hoạt động phản công của Ukraine tiếp tục làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ ở một số khu vực trên mặt trận", ISW nhận định.

Trước đó, ISW đánh giá: "Khả năng lực lượng Ukraine tiến tới vùng ngoại ô Rabotino, nơi Nga đã dành nhiều nỗ lực, thời gian và nguồn lực để bảo vệ, vẫn rất đáng kể ngay cả khi lợi ích của Ukraine bị hạn chế vào thời điểm này".

Ukraine mở chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 sau khi tiếp nhận thêm trang thiết bị quân sự từ phương Tây. Tốc độ phản công chậm hơn mong đợi do Nga đã có nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ.

Mục tiêu của Ukraine là tiến quân về phía Biển Azov nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ bán đảo Crimea đến miền Nam và miền Đông Ukraine.

Bình luận về cuộc phản công của Ukraine, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết quân đội Ukraine tiếp tục ra sức chọc thủng phòng tuyến đầu tiên mà Nga đã mất nhiều tháng chuẩn bị.

Theo ông, ở thời điểm hiện tại, Ukraine đang phải đối phó với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga gồm các bãi mìn, hào chống tăng, hệ thống công sự răng rồng.

"Mặc dù vậy, Ukraine vẫn còn sức chiến đấu đáng kể. Cuộc phản công vẫn chưa kết thúc, nên tôi nghĩ rằng hiện còn quá sớm để nhận định chiến dịch phản công của Kiev thành công hay thất bại. Một điều rất rõ ràng là quân đội Ukraine tới nay đã đạt được một số thành công nhất định", ông nói.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine