1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Chính phủ, phe đối lập đồng ý bầu cử sớm

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và lãnh đạo phe đối lập ngày 21/2 đã ký thỏa thuận chấm dứt 3 tháng căng thẳng và bạo lực, bao gồm tổ chức bầu cử Tổng thống sớm, khôi phục hiến pháp cũ và đưa thành viên phe đối lập vào chính phủ.

Trong thông báo được đăng tải trên website của phủ Tổng thống, ông Yanukovych tuyên bố: “Tôi tuyên bố khởi động các cuộc bầu cử Tổng thống sớm. Tôi cũng tuyên bố quay trở lại với Hiến pháp năm 2004 với sự phân bổ lại quyền lực cho quốc hội. Tôi kêu gọi bắt đầu hình thành chính phủ của sự tin cậy quốc gia”.

Tổng thống Viktor Yanukovych đã chấp thuận nhượng bộ phe đối lập
Tổng thống Viktor Yanukovych đã chấp thuận nhượng bộ phe đối lập

Theo hãng tin AFP, sau các cuộc đàm phán marathon với Tổng thống Viktor Yanukovych và lãnh đạo các phe đối lập, Liên minh châu Âu EU cũng xác nhận một thỏa thuận “tạm thời” sẽ được ký trong ngày thứ Sáu, trong một bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi Ukraine giành độc lập.

Tuyên bố của ông Yanukovych được đưa ra sau các cuộc đụng độ dữ dội trên quảng trường Độc Lập tại thủ đô Kiev hôm 20/2 giữa cảnh sát và người biểu tình, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Bộ trưởng ngoại giao 3 nước EU và một phái đoàn của Nga đã bay tới Kiev để tham dự cuộc đối thoại khẩn hôm thứ Năm, sau khi cộng đồng quốc tế bày tỏ sự lo ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

“Các bên đã đồng ý ký tắt một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng”, ông Yanukovych tuyên bố sau các cuộc thương lượng kéo dài suốt cả đêm với các phái đoàn từ Ba Lan, Đức, Nga và Pháp. “Việc ký kết dự kiến diễn ra vào 12 giờ (10 giờ GMT)” ngày 21/2, thông báo viết.

Quảng trường Độc Lập ngày 21/2 đã bớt căng thẳng
Quảng trường Độc Lập ngày 21/2 đã bớt căng thẳng

Theo thông tin được kênh truyền hình ICTV của Ukraine đăng tải thì bản thỏa thuận bao gồm các nội dung sau:

Hiến pháp 2004 sẽ được khôi phục trong vòng 48 giờ và một chính phủ đoàn kết quốc gia sẽ được ra đời trong vòng 10 ngày tới; cải cách hiến pháp theo hướng cân bằng quyền lực của Tổng thống, chính phủ và quốc hội sẽ được triển khai ngay lập tức và hoàn tất trước tháng 9 năm nay; bầu cử Tổng thống được thực hiện sau khi hiến pháp mới được áp dụng nhưng không muộn hơn tháng 12/2014.

Cho đến thời điểm này, người biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp tục hiện diện đông đảo trên đường phố Kiev. Các vụ bạo lực lẻ tẻ vẫn được ghi nhận tại trung tâm thành phố này trong sáng nay. Dù vậy, tình hình nhìn chung đã yên ắng hơn nhiều.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine bùng phát từ tháng 11 năm ngoái, sau khi ông Yanukovych từ chối một thỏa thuận gia nhập EU, để đổi lại việc thắt chặt quan hệ với đồng minh truyền thống là Nga, khiến bộ phận dân chúng thân EU nổi giận.

Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình, ngoại trừ một đợt bùng phát bạo lực ngắn cuối tháng Giêng. Tuy nhiên, tình hình trở nên hỗn loạn từ hôm thứ Ba vừa qua.

Các quan chức Kiev cho biết số người thiệt mạng trong vài ngày bạo lực vừa qua là 77 người, tuy nhiên các bác sỹ của phe biểu tình cho rằng chỉ riêng trong ngày thứ Năm có hơn 60 người biểu tình thiệt mạng.

Thanh Tùng
Tổng hợp