1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine chật vật ngăn dàn "mắt thần" Nga lảng vảng trên căn cứ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dàn UAV trinh sát của Nga đang gây ra thách thức lớn cho Ukraine khi các "mắt thần" này giúp Nga tấn công chính xác vào mục tiêu của đối thủ.

Theo Forbes, Ukraine đang gặp thách thức với dàn UAV trinh sát cỡ nhỏ của Nga bay qua các thành phố và căn cứ chủ chốt của Ukraine mỗi ngày mà Kiev không thể bắn hạ hiệu quả.

Trong 3 ngày vào tuần trước, UAV Nga đã di chuyển qua các sân bay Ukraine, phát hiện mục tiêu cho tên lửa đạn đạo Iskander. Từ tọa độ mà UAV gửi về, kíp vận hành tên lửa Nga đã nã hỏa lực, phá hủy hàng loạt máy bay có giá trị của Ukraine, gây ra thiệt hại mà Forbes đánh giá là "không thể chịu đựng được".

Khoảnh khắc Nga dội hỏa lực xuống căn cứ, phá hủy 5 tiêm kích Ukraine

Các UAV trinh sát đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi họ không có biện pháp nào hiệu quả hoàn toàn để xử lý. Về mặt lý thuyết, Ukraine có thể khai hỏa tên lửa phòng không, nhưng về mặt tác chiến, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Thứ nhất, Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không và chờ đợi phương Tây viện trợ. Thứ 2, giá thành tên lửa phòng không quá đắt, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với giá trị của mỗi UAV trinh sát.

Nga, với tiềm lực sản xuất quốc phòng hàng đầu, có thể cho ra lò hàng loạt UAV hiện đại. Việc dùng tên lửa đắt đỏ để bắn hạ UAV giá rẻ, số lượng lớn không phải là lựa chọn bền vững trong cuộc chiến tiêu hao.

Để đối phó với tình hình, Ukraine đã huy động máy bay động cơ cánh quạt cổ điển những năm 1970, để bắn hạ những UAV Nga bay lảng vảng trên các mục tiêu trọng yếu.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần qua cho thấy phi hành đoàn của cơ quan tình báo Ukraine trên chiếc máy bay hạng nhẹ Aeroprakt A-22. Một xạ thủ ngồi ở ghế trái máy bay và giương súng trường tấn công nhắm vào UAV.

Ukraine chật vật ngăn dàn mắt thần Nga lảng vảng trên căn cứ quân sự - 1

Ukraine huy động máy bay hạng nhẹ chở xạ thủ bên trên để bắn rơi UAV Nga (Ảnh: Forbes).

Cách phòng thủ có ưu điểm lớn nhất là giá rẻ so với mức độ hiệu quả. Các máy bay hạng nhẹ như A-22 và Yak-52 chỉ tốn vài trăm USD mỗi giờ để vận hành. Giá thành các viên đạn mà xạ thủ bắn ra cũng rất thấp. Phương án này tối ưu về mặt kinh tế hơn là bắn ra tên lửa phòng không giá hàng triệu USD mỗi quả.

Theo Forbes, về mặt chiến thuật, việc sử dụng máy bay hạng nhẹ có xạ thủ ngồi trên để bắn rơi UAV không phải là phương án hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong tình huống cấp bách, Ukraine không có nhiều lựa chọn khi "mắt thần" Nga liên tục khiến Kiev tổn hại tiêm kích với tốc độ nhanh nguy hiểm.

Nếu Ukraine không tìm ra phương án hiệu quả, F-16 do phương Tây viện trợ có thể trở thành mục tiêu của UAV và tên lửa Nga trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc vận hành máy bay gần một căn cứ không quân đang trong tình trạng tác chiến cũng ẩn chứa rủi ro. Máy bay hạng nhẹ có thể gây nguy hiểm cho tiêm kích khi chúng cất cánh và hạ cánh.

Tuy nhiên, với tình trạng phòng không Ukraine bị kéo căng ra như hiện tại để lộ hàng loạt lỗ hổng ở các căn cứ chủ chốt, họ buộc phải sử dụng mọi phương án có thể.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine