1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga cố tình kéo dài chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn kéo dài chiến sự giữa 2 nước vì điều này sẽ có lợi cho Moscow và khiến các nước khác "mệt mỏi".

Ukraine cáo buộc Nga cố tình kéo dài chiến sự - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 100 ngày qua và đàm phán giữa 2 nước vẫn đang đình trệ, không có tiến triển vì cả Moscow và Kiev đều kiên định với các điều khoản của riêng họ. Theo Newsweek, trong những tuần qua, các nhà lãnh đạo thế giới và chuyên gia bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng liệu giao tranh giữa 2 quốc gia Liên Xô cũ sẽ khép lại thế nào.

Theo Ukrainska Pravda, trong bài phát biểu ngày 6/6, ông Zelensky cáo buộc ông Putin đang muốn kéo dài chiến sự giữa 2 bên và điều này đang khiến một số quốc gia mệt mỏi. Kịch bản này dẫn tới việc một số lãnh đạo nước ngoài "gây áp lực khiến Ukraine phải chấp nhận một kết cục không mong muốn nhưng có lợi cho Nga".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố ông chưa có kế hoạch đàm phán hòa bình với Nga vào thời điểm này. Trước đó, phái đoàn Ukraine cũng nhấn mạnh, họ sẽ nối lại thương lượng với Nga khi "đẩy lùi lực lượng Moscow" về càng xa biên giới 2 nước càng tốt và khi Kiev có vị thế có lợi hơn trên bàn đàm phán.

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine khi cam kết cung cấp vũ khí, một số đang tích cực kêu gọi giải pháp ngoại giao để cuộc chiến khép lại.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron, chính trị gia đã duy trì các cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong suốt hơn 3 tháng chiến sự vừa qua, kêu gọi phương Tây không nên "làm Nga bị mất mặt", để có thể tiếp tục mở cánh cửa tìm ra giải pháp khép lại xung đột bằng ngoại giao.

Phát ngôn của ông Macron đã bị Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chỉ trích và cho rằng các bên cần phải "đưa Nga về đúng vị trí của nước này để mang lại hòa bình".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/6 cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán "vì họ đã hành động theo chỉ thị của giới lãnh đạo phương Tây".

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko hôm 2/6 tuyên bố, các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi Ukraine xem xét đến các điều khoản của Nga.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine