1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công cơ sở hạt nhân của Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch nhằm tấn công vào các cơ sở năng lượng hạt nhân của Kiev, nhưng không nêu ra bằng chứng cụ thể.

Ukraine cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công cơ sở hạt nhân của Kiev - 1

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ngày 21/9 cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Kiev trước khi mùa đông tới. Kiev kêu gọi cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc và các đồng minh của Ukraine thành lập các phái bộ giám sát thường trực tại các nhà máy hạt nhân tại nước này.

"Theo tình báo Ukraine, Điện Kremlin đang chuẩn bị tấn công vào các mục tiêu quan trọng về năng lượng hạt nhân của Ukraine trước mùa đông. Đặc biệt, nó liên quan đến các thiết bị truyền tải mở tại (các nhà máy điện hạt nhân) và các trạm biến áp truyền tải, rất quan trọng đối với hoạt động an toàn của cơ sở năng lượng hạt nhân", ông Sybiha cho biết.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này chưa đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc này. Nga và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa bình luận về những thông tin trên.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã kêu gọi phản ứng toàn cầu nhanh chóng đối với mối đe dọa về một cuộc tấn công vào một cơ sở hạt nhân của Kiev.

"Đây là sự chuẩn bị cho một kịch bản thảm họa hạt nhân có thể xảy ra. Nga phải bị ngăn chặn ngay tại đây và ngay bây giờ. Các quốc gia phương Tây và Nam bán cầu phải phản ứng gay gắt với các kế hoạch này", ông cáo buộc.

Nga đã tiến hành chiến dịch không khích vào mạng lưới năng lượng của Ukraine kể từ năm 2022 tới nay. Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy hầu hết khả năng phát nhiệt điện của Ukraine, khiến một số đập thủy điện của Kiev bị hư hại. Tuy nhiên, Nga tới nay vẫn chưa tấn công bất cứ cơ sở hạt nhân nào do Ukraine kiểm soát.

Ukraine trước đó đã cáo buộc Nga "tống tiền hạt nhân" sau khi Moscow kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Moscow phủ nhận cáo buộc đó.

Cả hai bên thường xuyên cáo buộc đối phương pháo kích các khu vực gần nhà máy, làm tăng nguy cơ mất điện có thể gây ra tai nạn hạt nhân.

Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi đã đến thăm Ukraine và Nga nhiều lần trong suốt cuộc chiến và đã kêu gọi các bên không giao tranh gần các cơ sở hạt nhân.

"Tôi nghĩ rằng luôn có rủi ro khi có khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào một nhà máy điện hạt nhân", ông nói trong chuyến thăm Kiev vào đầu tháng 9.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine