1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ba Lan: Phương Tây không cần quá lo về cảnh báo hạt nhân của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu Ba Lan cho rằng NATO không nên quá lo ngại về những cảnh báo hạt nhân từ Nga.

Ba Lan: Phương Tây không cần quá lo về cảnh báo hạt nhân của Nga - 1

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski (Ảnh: Getty).

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho rằng, phương Tây không nên quá lo lắng về các mối đe dọa của Moscow liên quan đến vũ khí hạt nhân khi xem xét quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Sikorski nhấn mạnh, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, các sân bay quân sự Nga, nơi các máy bay mang tên lửa tấn công vào Ukraine cất cánh, có thể được coi là mục tiêu hợp pháp của Kiev, ngay cả khi chúng ở sâu trong hậu phương.

Nhà ngoại giao Ba Lan không hiểu được vì sao phương Tây chần chừ trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào sâu bên trong Nga.

Theo ông, các nhà báo phương Tây luôn hỏi ông về các lằn ranh đỏ của Tổng thống Vladimir Putin và các mối đe dọa leo thang của Nga. Nhà ngoại giao Ba Lan cho rằng, phương Tây cũng có các lằn ranh đỏ và Nga không bao giờ hỏi về những ranh giới đó.

"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Putin tức giận tới mức quyết định phát động một cuộc chiến với NATO. Và những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông ấy cho đến nay cũng không có ý nghĩa", ông tuyên bố.

Trước đó, một số quan chức phương Tây cho rằng, Nga có thể tấn công các nước NATO trong vòng 5-8 năm tới nếu giành chiến thắng ở Ukraine.

Điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO quy định, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công, đe dọa cả liên minh. Khi đó, NATO có quyền đáp trả tập thể.

Ông Sikorski hồi tháng 4 cảnh báo cuộc tấn công của Nga vào bất kỳ quốc gia NATO nào chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại của Moscow. Ông cho biết "NATO có lực lượng lớn gấp 3 lần, nguồn lực phòng không lớn gấp 3 và số lượng tàu chiến gấp 4 lần của Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ những suy đoán này. "Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm đe dọa người dân để đi lấy tiền của họ", ông tuyên bố hồi cuối tháng 3.

Ukraine đã kêu gọi Mỹ gỡ bỏ những hạn chế ngăn Kiev tấn công sâu hơn vào Nga, bất chấp cảnh báo của Moscow rằng đây sẽ là động thái gây leo thang căng thẳng. Nga tuyên bố những cuộc tấn công như vậy đồng nghĩa là sự tham gia trực tiếp của Washington và các đồng minh vào cuộc xung đột.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 11/9 cảnh báo, Nga sẵn sàng sử dụng "vũ khí mạnh nhất" trong trường hợp lực lượng Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây.

Ông Volodin không nêu cụ thể cách Moscow có thể đáp trả. Nga nhiều lần tuyên bố coi việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga là "lằn ranh đỏ" và Nga có thể đáp trả bằng mọi biện pháp sẵn có, kể cả bằng vũ khí hạt nhân.

Theo UP