1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga "bắt cóc 8 thị trưởng" trong chiến dịch quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tổ chức của các thị trưởng ở Ukraine cáo buộc Nga đã "bắt cóc" 8 quan chức của Kiev trong hơn 4 tháng chiến sự bùng phát giữa 2 nước.

Ukraine cáo buộc Nga bắt cóc 8 thị trưởng trong chiến dịch quân sự - 1

Ukraine đổ nát khi chiến sự đã bước sang tháng thứ 5 (Ảnh minh họa: Reuters).

Newsweek đưa tin, Hiệp hội các thành phố của Ukraine nói rằng 8 thị trưởng của nước này đã bị bắt cóc kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng từ 24/2.

Theo tổ chức trên, Nga bị cáo buộc đã "bắt cóc nhiều thị trưởng từ các thành phố, làng mạc và khu dân cư bị Moscow kiểm soát ở phía Đông và phía Nam Ukraine".

Chi tiết về nơi mà các thị trưởng bị bắt giữ hay điều kiện hiện tại của họ hiện vẫn chưa rõ ràng.

Vụ việc gần đây nhất là vụ Nga bị cáo buộc đã bắt cóc người đứng đầu làng Novotroitsky Petro Zbarovskyi hôm 1/7. Ngoài ra, Ukraine cũng cáo buộc Nga tuần trước đã bắt cóc các lãnh đạo Ihor Kolykhaev của Kherson, Valentina Kostenko của Veliko Kopaniv, Dmytro Lyakhno của Gornostaiv và Serhii Khilchenko của Khrestiv.

Một số thị trưởng bị "bắt cóc" hồi tháng 3 bao gồm Yevhen Matveyev của Dniprorudne, Oleksandr Shmygol của Vilkhiv và Oleksandr Babich của Holopristan.

"Hiệp hội các thành phố Ukraine tiếp tục kêu gọi các tổ chức quốc tế bảo vệ các quan chức chính quyền địa phương bị Nga bắt giữ và kêu gọi mọi người kêu gọi việc thả họ ra", thông báo viết.

Hồi tháng 3, ông Josep Borrell Fontelles, Cao ủy của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh, đã cảnh báo về các vụ bắt cóc thị trưởng và các quan chức chính trị Ukraine.

"EU phản đối  vụ bắt cóc thị trưởng Melitopol và Dniprorudne bởi lực lượng vũ trang Nga", ông viết trên Twitter. Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol, đã được Nga trả tự do vào tháng 3. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine