1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo nguy cơ xuất hiện "Bakhmut thứ hai"

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga đang cố gắng cô lập Avdiivka, thành phố nằm ở phía bắc Donetsk, và nó có thể sớm trở thành "một Bakhmut thứ hai", quân đội Ukraine cho biết.

Ukraine cảnh báo nguy cơ xuất hiện Bakhmut thứ hai - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Quân đội Nga đang cố gắng bao vây thành phố Avdiivka. Tôi đồng tình với đánh giá của các cộng sự ở Anh rằng, Avdiivka có thể sớm trở thành Bakhmut thứ hai", Oleksiy Dmytrashkivskyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine phát biểu trên truyền hình quốc gia vào hôm 20/3.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm, Nga đang chịu tổn thất khá nghiêm trọng và tuyên bố rằng họ đang phải sử dụng kho dự trữ vũ khí cuối cùng. "Trong ngày qua, quân đội Nga đã mất thêm khoảng 3 đại đội. Tất cả các đợt tấn công đều diễn ra cùng một kiểu. Họ tấn công từ cùng một vị trí, rất dễ đoán", ông Dmytrashkivskyi nói.

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Anh cho hay, chiến dịch của Nga xung quanh Avdiivka gần thành phố Donetsk sử dụng chiến thuật tương tự như những gì đang xảy ra ở Bakhmut, và đã đạt được những bước tiến đáng kể. Cơ quan này bổ sung rằng, cuộc tấn công của Nga phần lớn được thực hiện bởi Quân đoàn 1 của vùng ly khai Donetsk, bao gồm các thành viên địa phương vốn là những người biết rõ địa hình.

Đặc biệt, theo dữ liệu tình báo, quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ có tổ chức, nhưng các tuyến tiếp tế của họ ở phía tây đang bị đe dọa ngày càng tăng do hoạt động bao vây của Nga.

Theo các quan chức Ukraine, có khoảng 2.000 thường dân còn lại ở Avdiivka. Vitaliy Barabash, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dân sự - Quân sự Avdiivka, nói với kênh truyền hình địa phương Espresso rằng, một số trẻ em đã được sơ tán và trong 3 tuần qua, 150 người đã rời khỏi thị trấn.

Ukraine cảnh báo nguy cơ xuất hiện Bakhmut thứ hai - 2

Nga được cho là đang tìm cách bao vây Avdiivka, thành phố nằm ở phía bắc Donetsk, Ukraine (Bản đồ: BBC).

Về tình hình Bakhmut, người đứng đầu Wagner - lực lượng bán quân sự đang tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine - cho biết họ đã kiểm soát khoảng 70% thành phố này. "Wagner hiện kiểm soát khoảng 70% Bakhmut và sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn", ông Prigozhin cho biết trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Ông này dự đoán, Ukraine có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công lớn. "Theo thông tin chúng tôi nắm được, đối phương (Ukraine) có thể phản công quy mô lớn vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4", ông chủ Wagner cho biết.

Lãnh đạo Wagner hối thúc Bộ trưởng Shoigu tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ Wagner bị tách lực lượng với quân đội Nga, bởi vì khi hai lực lượng bị cô lập sẽ "kéo theo những hệ quả tiêu cực đối với chiến dịch quân sự đặc biệt".

Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất ở Ukraine. Hơn 8 tháng qua, Nga tìm cách kiểm soát thành phố này để mở rộng tiến công sang các thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine. Moscow bao vây Bakhmut từ 3 hướng nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này. Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn, nhưng tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut đến cùng để quân đội có thêm thời gian tập hợp lực lượng và chờ viện trợ của phương Tây cho cuộc phản công sắp tới.

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine