1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo Nga leo thang xung đột, kêu gọi thêm lá chắn phòng không

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga có thể tiếp tục leo thang căng thẳng, đồng thời kêu gọi các nước G7 hỗ trợ phát triển lá chắn phòng không.

Ukraine cảnh báo Nga leo thang xung đột, kêu gọi thêm lá chắn phòng không - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Lãnh đạo Nga vẫn có khả năng leo thang căng thẳng hơn nữa. Đây là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 hôm 11/10.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ để Ukraine thiết lập hệ thống phòng không hiệu quả, sau khi Nga liên tiếp tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine.

"Tôi kêu gọi các nước (G7) tăng cường nỗ lực chung để giúp đỡ về mặt tài chính nhằm xây dựng lá chắn phòng không cho Ukraine. Hàng triệu người sẽ biết ơn G7 vì sự hỗ trợ đó", ông Zelensky nói trong bài phát biểu.

Vào cuối ngày 11/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đang đẩy nhanh quá trình vận chuyển hệ thống phòng không NASAMS hiện đại cho Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết với người đồng cấp Ukraine về việc chuyển giao khí tài này.

Mỹ đã chấp thuận gửi cho Ukraine tổng cộng 8 hệ thống NASAMS, trong đó 2 hệ thống dự kiến sẽ được chuyển giao sớm và 6 hệ thống còn lại sẽ được gửi sau đó.

Ukraine cảnh báo Nga leo thang xung đột, kêu gọi thêm lá chắn phòng không - 2

Phương tiện bị thiêu rụi sau cuộc tập kích tên lửa của Nga ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Getty).

Trong tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp, các nhà lãnh đạo G7 lên án việc Nga tập kích tên lửa vào Ukraine, đồng thời tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. G7 cũng khẳng định sẽ kề vai sát cánh với Kiev đến cùng, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý cho Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đang "giám sát chặt chẽ" lực lượng hạt nhân của Nga. Ông Stoltenberg tuyên bố bất cứ cuộc tấn công nào của Moscow nhằm vào hạ tầng quan trọng của các đồng minh NATO sẽ buộc liên minh hợp sức đáp trả.

Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh NATO không phải một bên tham chiến, song sự hỗ trợ của khối đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, giúp nước này phòng vệ và bảo vệ chủ quyền.

Tổng thống Zelensky hôm qua nói rằng Ukraine ngày thứ hai liên tiếp phải hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa "khủng khiếp" của Nga. Ông Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã bắn hơn 84 tên lửa hôm 10/10 và 28 tên lửa khác hôm 11/10 vào các thành phố ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận quân đội Ukraine đã bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định mục tiêu chính mà Nga nhắm tới là các cơ sở năng lượng của Ukraine. Sau các cuộc tập kích tên lửa của Nga, 301 khu dân cư ở các vùng Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil và Khmelnytsky vẫn không có điện.

"Ngày hôm qua họ đã tấn công nhiều cơ sở (năng lượng) và hôm nay họ vẫn tấn công những cơ sở như vậy và những cơ sở mới. Đây là những hành động được lên kế hoạch từ trước nhằm gây ra những điều kiện khó khăn cho dân thường và đây là chiến lược có chủ ý của Nga từ nhiều tháng nay", ông Kuleba viết trên Twitter.

Theo AFP, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine