1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ngày thứ 2 tập kích, Ukraine tuyên bố hạ một nửa tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã vô hiệu hóa một nửa số tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong cuộc tập kích vào ngày 11/10.

Nga ngày thứ 2 tập kích, Ukraine tuyên bố hạ một nửa tên lửa - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một trạm điện sau cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 10/10 (Ảnh: Getty).

Trong phát biểu vào tối 11/10, Tổng thống Zelensky thông báo 20 trong số 28 tên lửa của Nga đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ vào sáng cùng ngày.

Ông Zelensky ca ngợi Dmytro Shumskyi, một binh sĩ Ukraine, vì đã hạ được 2 tên lửa hành trình của Nga bằng một tên lửa phòng không vác vai.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng Nga tiếp tục tập kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hôm 11/10, trong đó 33 tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo 20 tên lửa hành trình và 13 máy bay không người lái tự sát của Nga đã bị đánh chặn. Cơ quan này cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm 16 tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay và 12 tên lửa hành trình phóng từ chiến hạm. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất.

Theo thống kê của Ukraine, số tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tấn công ngày 11/10 vẫn ít hơn cuộc tập kích một ngày trước đó. Ukraine nói rằng Nga đã phóng khoảng 84 tên lửa hôm 10/10, trong đó 43 tên lửa bị bắn hạ. Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố bắn rơi 26 máy bay không người lái Shahed hôm 10/10.

Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 10/10 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 105 người khác bị thương.

Các trận tập kích tên lửa của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea, khiến 3 người thiệt mạng và một đoạn cầu bị hư hại hôm 8/10. Đây được coi là trận tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào quốc gia láng giềng kể từ đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Ukraine có thêm "các hành động khủng bố" chống lại Nga, Moscow sẽ "đáp trả quyết liệt". Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga muốn "xóa sổ" Ukraine, đồng thời cho rằng Kiev đang "đối phó với những kẻ khủng bố".

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận, hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào các khí tài từ thời Liên Xô như hệ thống tên lửa BUK M1 và S-300.

"Các khí tài này không tồn tại mãi mãi, chúng có thể bị hư hại trong quá trình chiến đấu", ông Ihnat nói, đồng thời cho biết "Nga là bên sản xuất những thiết bị này, nên chúng tôi sớm muộn gì cũng phải từ bỏ chúng".

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã thực hiện đợt tập kích tên lửa mới vào các cơ sở kiểm soát và chỉ huy quân sự cũng như hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 11/10.

"Các cuộc tấn công đã đánh trúng tất cả mục tiêu đề ra và đạt được mục tiêu", quân đội Nga tuyên bố.

Andrey Sadovoy, thị trưởng thành phố Lvov ở miền tây Ukraine, cho biết thành phố này tiếp tục bị mất điện do cuộc tập kích của Nga.

"Một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng khiến khoảng 30% khu vực ở Lvov bị mất điện", ông Sadovoy nói. Ông nói thêm rằng nguồn cung cấp nước trong thành phố cũng gặp sự cố và kêu gọi người dân tích trữ nước.

Theo RT