1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng này.

Ukraine cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Pháo phản lực Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hiện là một phần trong tuyên bố thường xuyên của các quan chức và các nhà tuyên truyền Nga. Nga không có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân vì nước này không có khả năng đảm bảo an ninh cho thế giới, thậm chí trước các mối đe dọa từ việc sử dụng vũ khí hạt nhân", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 27/9.

Ông Zelensky cho rằng thế giới phải cô lập hoàn toàn Nga để đáp trả mọi hành động của Moscow.

"Một quốc gia đang đẩy thế giới bên bờ vực thảm họa hạt nhân và luôn đe dọa tấn công hạt nhân không thể tiếp tục là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với quyền phủ quyết", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga phải bị trục xuất khỏi tất cả các tổ chức quốc tế mà nước này hiện là thành viên. Nếu việc trục xuất khó thực hiện về mặt thủ tục, Nga nên bị đình chỉ tham gia.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu hôm 21/9 ngụ ý có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu "toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa". Ông Putin cũng cáo buộc phương Tây "tống tiền hạt nhân" Nga, đồng thời cảnh báo Nga có nhiều vũ khí để đáp trả mối đe dọa từ phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin "có lẽ không phải là một lời nói suông, mà có thể trở thành sự thật".

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 27/9 tiếp tục cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

"Hãy tưởng tượng rằng nếu Nga buộc phải sử dụng vũ khí mạnh nhất nhằm vào Ukraine, tôi tin rằng NATO sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ngay cả trong tình huống này. Rốt cuộc, an ninh của Washington, London và Brussels quan trọng đối với NATO hơn nhiều số phận của Ukraine, ngay cả khi Ukraine được cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau", ông Medvedev cho biết.

Trước đó, ông Medvedev cảnh báo bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Moscow, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Truyền thông Nga ngày 27/9 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau trưng cầu dân ý cho thấy, đa số người dân ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia tại Ukraine ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ngày 27/9 kêu gọi các cường quốc hạt nhân nên cảnh báo Nga rằng, bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược hoặc chiến thuật nào ở Ukraine đều sẽ bị đáp trả bằng hành động cụ thể. Ông Podolyak tuyên bố Ukraine sẽ giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình để giải phóng lãnh thổ của chúng tôi", ông Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine