1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo Iran sau khi Kiev bị tập kích UAV lớn chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) sát thủ của Iran đã được Nga sử dụng trong cuộc tập kích lớn chưa từng có nhằm vào Kiev.

Ukraine cảnh báo Iran sau khi Kiev bị tập kích UAV lớn chưa từng có - 1

Một tòa nhà ở Kiev bị phá hủy sau cuộc tập kích UAV của Nga rạng sáng 28/5 (Ảnh: Reuters).

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ngày 28/5 cảnh báo Iran sẽ phải "gánh hậu quả" sau khi thủ đô Kiev bị tập kích ồ ạt bởi các UAV sát thủ Shahed do Iran chế tạo. Ông cáo buộc Iran cung cấp vũ khí này cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Cuộc tập kích bằng hơn 50 UAV Shahed là một bằng chứng nữa cho thấy điều đó… Chắc chắn họ sẽ phải gánh hậu quả", ông Podolyak viết trên Twitter.

Ông Podolyak cho biết thêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt Iran trong 50 năm. Cùng ngày, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho hay các biện pháp này sẽ bao gồm hạn chế thương mại, tài chính, công nghệ đối với Iran, cấm các chuyến hàng và chuyến bay của Iran qua lãnh thổ Ukraine và cấm công dân Iran rút tiền từ Ukraine.

Kiev từ lâu cáo buộc Iran cung cấp UAV và tên lửa đạn đạo cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Teheran đã lên tiếng bác bỏ.

Cáo buộc mới nhất của Ukraine đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có vào thủ đô Kiev và một số vùng khác của Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 54 UAV tự sát Shahed vào các cơ sở quân sự, hạ tầng quan trọng ở một số khu vực của nước này, trong đó 40 UAV nhắm đến Kiev. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sau đó cập nhật, Nga đã sử dụng 59 UAV Shahed, trong đó Ukraine phá hủy 58 chiếc. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương, một số hạ tầng hư hại.

Đây là cuộc tập kích UAV vào Kiev lớn nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái và là cuộc tấn công thứ 14 trong vòng chưa đầy một tháng qua. Trong đợt tấn công kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ này, Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tập kích từ nhiều hướng khác nhau. 

Giới chức Ukraine và các nhà phân tích chỉ ra, gần đây, Nga có xu hướng tăng cường tấn công vào Kiev bằng nhiều loại vũ khí với tần suất cao bất thường.

Theo các chuyên gia quân sự, Nga sử dụng một lượng lớn UAV cho các cuộc tập kích này bởi đây là loại vũ khí có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa. Ngoài ra, chiến thuật tấn công ồ ạt ban đêm dường như nhằm tác động đến tâm lý của Ukraine trước thềm chiến dịch phản công tiềm tàng. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Nga dường như là làm suy yếu năng lực phòng không của Kiev, buộc họ phải tiêu tốn đạn dược nhiều hơn để bắn hạ các UAV rẻ tiền.

Năng lực phòng không của Ukraine đã được cải thiện đáng kể sau khi Nga mở chiến dịch quân sự. Viện trợ của phương Tây giúp Ukraine xây dựng một mạng lưới phòng không nhiều lớp có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.

Theo Guardian, Reuters