1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói "chưa bắt đầu chiến đấu thực sự quyết liệt" tại Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Nga cho rằng nước này có tiềm lực lớn hơn nhiều Ukraine, và sẽ là sai lầm nếu cho rằng Kiev có thể thắng thế trong cuộc chiến vì Nga "chưa bắt đầu chiến đấu thực sự quyết liệt".

Nga nói chưa bắt đầu chiến đấu thực sự quyết liệt tại Ukraine - 1

Cảnh đổ nát ở Kiev, Ukraine sau trận tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn BBC, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nhận định, "thật là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng Ukraine có thể thắng thế trước Moscow", khi Nga lớn gấp Ukraine 16 lần và sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ. Ông cho rằng, Nga "chưa thực sự bắt đầu chiến đấu quyết liệt" trong cuộc xung đột với nước láng giềng.

Nhà ngoại giao Nga dự đoán, tương lai của xung đột ở Ukraine phụ thuộc vào việc liệu NATO có tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev hay không.

Ông Kelin cảnh báo rằng "tất nhiên, sớm hay muộn, chiến sự có thể leo thang theo một chiều hướng mới mà chúng tôi không cần và không muốn". Ông ám chỉ quyết định gần đây của Vương quốc Anh khi gửi tên lửa tầm xa và xe tăng cho Ukraine cũng như các cuộc thảo luận về việc chuyển tiêm kích do phương Tây sản xuất cho Kiev.

Mặc dù vậy, ông không bỏ ngỏ khả năng xung đột có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao, khi 2 bên có thể "đạt được giải pháp hòa bình ngay ngày mai".

Ngày 27/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói rằng xung đột Ukraine có thể được giải quyết nếu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và EU, công nhận các lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập và đưa tiếng Nga trở thành một ngôn ngữ chính thức.

Tuy nhiên, ông Mikhail Podoliak, một trợ lý của Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ những yêu cầu đó, thay vào đó nhấn mạnh rằng để đạt được hòa bình, Nga phải rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ của Ukraine, bồi thường thiệt hại và dẫn độ "tội phạm chiến tranh".

Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm ngoái, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD hỗ trợ an ninh và vũ khí, động thái khiến Nga coi khối liên minh quân sự trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

Nga thực hiện vụ tập kích lớn nhất bằng UAV Shahed vào Ukraine

Theo bộ phận báo chí của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, trong đêm 27-28/5, Nga đã phát động cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái Shahed nhằm vào Ukraine. Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 54 máy bay không người lái và Kiev đã đánh chặn thành công 52 chiếc.

Theo phía Ukraine, Nga sử dụng UAV Shahed-136/131 mua của Iran. Tuy nhiên, Iran trước đó nhiều lần bác bỏ cáo buộc đã bán cho Nga UAV để dùng trong chiến sự với Ukraine, trong khi Moscow tuyên bố họ chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến ở nước láng giềng.

Cuộc tấn công trong đêm hôm qua của Nga nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Còi báo động không kích đã vang lên ở Kiev và một số vùng khác trong nhiều giờ đồng hồ. 

Mặt khác, cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev báo cáo rằng vào đêm qua, theo dữ liệu sơ bộ, hơn 40 máy bay không người lái của Nga đã bị phá hủy. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống thủ đô khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người bị thương.

Theo RT