1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bất lực với tên lửa Iran có thể sắp bán cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận, hiện tại họ không có hệ thống phòng thủ nào để ngăn chặn hiệu quả các loại tên lửa đạn đạo mà Iran có thể sắp bán cho Nga.

Ukraine bất lực với tên lửa Iran có thể sắp bán cho Nga - 1

Một vụ thử tên lửa của Iran năm 2021 (Ảnh: AFP).

Newsweek dẫn lời người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 1/11 cho biết, tầm bắn của các tên lửa đạn đạo mà Iran được cho là sắp chuyển cho Nga có tầm bắn từ 300-70km. Điều này đồng nghĩa, nếu sở hữu những tên lửa này, Nga có thể tập kích bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Ukraine.

"Nhiều khả năng chúng sẽ được chuyển đến phía bắc biên giới Ukraine, từ đó, chúng có thể đe dọa toàn bộ lãnh thổ Ukraine", ông Yuriy Ihnat nhấn mạnh trong một cuộc họp báo hôm qua.

Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin cho hay, Iran đang chuẩn bị chuyển thêm 1.000 vũ khí cho Nga, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Trả lời câu hỏi liệu quân đội Ukraine đã sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ những loại tên lửa này của Iran hay chưa, ông Ihnat nói, Kiev "sẽ triển khai mọi phương cách có thể để chống lại".

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: "Hiện tại chúng tôi không có hệ thống nào phòng thủ hiệu quả trước những tên lửa của Iran. Về lý thuyết, các tên lửa này có thể bị bắn hạ, nhưng với những gì chúng tôi hiện có, rất khó để làm điều đó. Chúng tôi có hệ thống phòng không, chứ không phải phòng thủ tên lửa".

Ông Ihnat tin rằng, Nga sẽ mua thêm tên lửa đạn đạo của Iran để bù đắp kho tên lửa nội địa Iskander-M đang cạn kiệt. "Rõ ràng những tên lửa này sẽ bù đắp cho Iskander bởi vì thực sự kho dự trữ Iskander của họ sắp hết", ông nói.

Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov cũng nhận định: "Nga đang gặp khó khăn do kho dự trữ tên lửa của họ ở mức thấp. Vì thế, họ có thể sẽ sử dụng vũ khí Iran để tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của chúng tôi. Đây là điều mà chúng tôi đang tính đến. Ukraine đang chuẩn bị đối phó với mối đe dọa này".

Trước đó, ngày 16/10, Washington Post đưa tin, Iran đã đồng ý cung cấp cho Nga các tên lửa đất đối không - Fateh-110 và Zolfaghar. Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700km.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết: "Chúng tôi vẫn lo ngại về khả năng Iran cung cấp tên lửa đất đối đất cho Nga. Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu về điều đó, nhưng thật sự lo ngại". Cùng ngày, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay, Lầu Năm Góc lo ngại Nga có thể mua sắm thêm vũ khí tiên tiến của Iran để sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Iran nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, Tehran cũng bác bỏ thông tin bán UAV cảm tử Shahed-136 giúp Moscow thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine vài tuần trở lại đây.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine