1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn "thành trì" cuối cùng của Lugansk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố "giải phóng" vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố Lysychansk. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ thông tin này.

Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì cuối cùng của Lugansk - 1

Lực lượng thân Nga điều khiển một xe tác chiến bộ binh ở thị trấn Popasna, vùng Lugansk ngày 2/6 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn BBC hôm nay 3/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak bác tin Nga "kiểm soát hoàn toàn" thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

"Cuộc chiến Donbass vẫn chưa kết thúc", ông Sak nói và cho biết thêm Ukraine vẫn kiểm soát "các thành phố lớn khác ở Donbass, đặc biệt ở tỉnh Donetsk". Mặt khác, ông thừa nhận, tình hình chiến sự miền Đông "hiện rất căng thẳng" khi lực lượng Nga dồn dập tấn công khu vực này.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lysychansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân đội nước này và phe ly khai đã "kiểm soát hoàn toàn" Lysychansk. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Vào ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo lên Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin về việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Tổng diện tích các vùng lãnh thổ được giải phóng hôm qua lên tới 182 km2".

Ukraine bác tin Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì cuối cùng của Lugansk - 2

Miền Đông Ukraine gồm tỉnh Lugansk (hay Luhansk) và Donetsk, một phần do chính phủ Ukraine kiểm soát, một phần do Nga và phe ly khai kiểm soát (Ảnh: Aljazeera).

Lysychansk là thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát sau khi rút khỏi thành phố Severodonetsk. Các cuộc giao tranh ở Lysychansk nổ ra khốc liệt vài tuần trở lại đây.

Nga đang chiếm ưu thế ở mặt trận miền Đông do áp đảo về binh sĩ và hỏa lực. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự đánh giá, Moscow chỉ đạt được những bước tiến nhỏ, chưa có đột phá. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ để lật ngược tình thế.

"Càng nhiều vũ khí phương Tây được đưa ra tiền tuyến, bức tranh chiến sự sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine", một quan chức Ukraine bình luận.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine