1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV của Ukraine mở rộng tầm tấn công vào lãnh thổ Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Những vùng lãnh thổ Nga nằm trong tầm tấn công của máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã mở rộng đáng kể thời gian qua, một nguồn tin điều tra độc lập cho hay.

UAV của Ukraine mở rộng tầm tấn công vào lãnh thổ Nga - 1

Một UAV cánh cố định UJ-22 của Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Số vụ tập kích UAV nhằm vào hạ tầng Nga, đặc biệt các cơ sở năng lượng, có xu hướng tăng những tuần gần đây. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về những vụ tấn công đó, song diễn biến này làm dấy lên hoài nghi về năng lực phòng không của Moscow trước những đòn tập kích của Kiev.

Trang tin điều tra độc lập Verstka dẫn nguồn thạo tin cho hay, vùng lãnh thổ Nga hiện nằm trong tầm tấn công của Ukraine đã tăng hơn 300.000km2 kể từ tháng 9/2023. Những khu vực này có thành phố St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Yaroslavl.

Điều này có nghĩa là "hơn một triệu km2 lãnh thổ Nga (không bao gồm Crimea và Sevastopol bị sáp nhập) nằm trong khu vực dễ bị UAV của quân đội Ukraine tấn công".

Vertska lưu ý rằng, một UAV tự sát đã lần đầu tấn công thành phố Sochi ở phía nam nước Nga hôm 20/9/2023. Hai ngày sau, một UAV khác tấn công thị trấn Tuapse, ở vùng Krasnodar, cách đó khoảng 100km.

St. Petersburg, thành phố quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng bị UAV tập kích lần đầu tiên hôm 18/1 vừa qua, trong khi một UAV khác tấn công nhà máy lọc dầu Nevsky Mazut hôm 31/1 và bị hệ thống phòng không S-400 của Nga đánh chặn.

Nga cũng tuyên bố đánh chặn UAV nhằm vào Yaroslavl, một thành phố nằm cách Moscow hàng trăm km hôm 29/1. Hai ngày sau, một UAV lần đầu tiên nhắm vào Nizhny Novgorod, nằm cách Ukraine gần 900km.

Ukraine liên tục tăng cường sản xuất UAV, coi đây là vũ khí chủ đạo nhằm cản đà tiến của quân đội Nga trong bối cảnh nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây chậm lại.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình News 1930 của Nhật Bản ngày 30/1, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov cho biết, Kiev sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh, những cuộc tấn công này được thực hiện bằng vũ khí nội địa của Ukraine, đặc biệt là UAV, chứ không phải vũ khí phương Tây.

"Gây thiệt hại cho đường sắt, kho dầu, kho khí đốt, các cơ sở hạ tầng khác có tầm quan trọng đối với quân đội Nga. Những kho dầu này được sử dụng để tiếp nhiên liệu và chứa xăng cho quân đội Nga. Chúng tôi cần phá hủy những cơ sở đó", ông Danilov hé lộ chiến thuật hiện nay của Ukraine.

Ông tuyên bố thêm: "Chúng tôi không dừng lại cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, cho đến khi đối phương rút hết khỏi lãnh thổ của chúng tôi".

Trong bối cảnh tần suất các vụ tấn công qua biên giới tăng, Tổng thống Nga Putin mới đây một lần nữa đề cập đến việc quân đội nước này cần thiết lập vùng phi quân sự ở Ukraine nhằm đẩy hỏa lực của đối phương càng xa biên giới Nga càng tốt.

Phản ứng về kế hoạch này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: "Nếu Nga thực sự quan tâm đến khu phi quân sự thì họ nên trước tiên phi quân sự hóa những khu vực bên trong lãnh thổ Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine