1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump bất bình vì người dẫn dắt tranh luận thiên vị bà Clinton

(Dân trí) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump được cho là đã tỏ ra bất bình khi Lester Holt, người dẫn dắt cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, không đề cập đến những vụ bê bối được cho là có thể gây bất lợi cho đối thủ của ông bên đảng Dân chủ Hillary Clinton.


Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận đầu tiên (Ảnh: Reuters)

Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận đầu tiên (Ảnh: Reuters)

“Không có gì về email. Không có gì về Quỹ Clinton tham nhũng. Và không có gì về Benghazi”, tỷ phú Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân ngay sau khi cuộc tranh luận giữa ông và bà Hillary Clinton kết thúc.

Chỉ với vài dòng trạng thái ngắn ngủi, ông Trump đã nêu lại 3 vấn đề nổi cộm, cũng là 3 vụ bê bối liên quan tới cá nhân bà Clinton, vốn bị “đào bới” suốt thời gian qua, bao gồm việc bà sử dụng email cá nhân vào công việc khi bà còn giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, việc Quỹ Clinton - quỹ từ thiện của gia đình Clinton - bị cáo buộc “đi đêm” với các nhà tài trợ Mỹ cũng như nước ngoài để đổi lấy một số lợi ích nhất định, và vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya cách đây 4 năm mà bà Clinton được cho là có một phần trách nhiệm.

Mặc dù ngầm bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội như vậy, nhưng ở ngoài, khi kênh CNNMoney hỏi ông Trump về người dẫn chương trình của cuộc tranh luận, ứng viên đảng Cộng hòa lại phản ứng khác hẳn.

“Tôi nghĩ Lester đã làm rất tốt. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Lester đã làm tốt công việc của mình”, ông Trump chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi rằng những câu hỏi được đặt ra trong cuộc tranh luận có công bằng hay không, ông Trump cho biết: “Có. Tôi nghĩ là nó rất công bằng”.

Sau khi cuộc tranh luận kết thúc, nhiều người ủng hộ ông Trump cho rằng người dẫn chương trình hôm nay đã thiên vị cho bà Clinton và khiến tỷ phú New York bị mất điểm. “Lester Holt rõ ràng đã thiên vị Hillary Clinton trong cuộc tranh luận”, người quản lý chiến dịch tranh cử của Donald Trump ở California, ông Tim S Clark, viết trên Twitter.

“Lester Holt rõ ràng đã cứng rắn với Trump và mềm mại với Clinton. Ông ấy đã không làm tròn nhiệm vụ của một người dẫn dắt tranh luận”, Brent Bozell, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu truyền thông, nhận định.


Đồ họa của trang Vox cho thấy bà Clinton bị ngắt lời 70 lần, trong khi đối thủ Trump bị ngắt lời 51 lần trong cuộc tranh luận (Nguồn: Vox)

Đồ họa của trang Vox cho thấy bà Clinton bị ngắt lời 70 lần, trong khi đối thủ Trump bị ngắt lời 51 lần trong cuộc tranh luận (Nguồn: Vox)

Trang Vox.com đã làm đồ họa thống kê về số lần bị ngắt lời hai ứng viên tổng thống trong cuộc tranh luận đầu tiên. Theo đó, bà Clinton bị ngắt lời 70 lần, trong đó có 51 lần là do đối thủ Trump, còn 19 lần là do người dẫn chương trình Holt. Trong khi đó, ông Trump tuy bị ngắt lời ít hơn, tổng cộng 47 lần, nhưng có tới 30 lần là do ông Holt.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, ứng viên nào gây ấn tượng hơn trong cuộc tranh luận?
Donald Trump Hillary Clinton
Tỷ phú Trump bất bình vì người dẫn dắt tranh luận thiên vị bà Clinton - 3
Tỷ phú Trump bất bình vì người dẫn dắt tranh luận thiên vị bà Clinton - 4

Thành Đạt

Tổng hợp