Tỷ phú Musk "chiếm sóng" cuộc họp nội các đầu tiên của chính quyền Trump
(Dân trí) - Cuộc họp đầu tiên của nội các chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy quan điểm và đường hướng của ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2.
Tỷ phú Elon Musk tại cuộc họp nội các (Ảnh: AFP).
Tổng thống Trump đã tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào ngày 26/2, tập hợp các quan chức cấp cao và trả lời câu hỏi trong khoảng một giờ.
Ông Trump đề cập đến nỗ lực của chính quyền nhằm cắt giảm mạnh quy mô lực lượng lao động liên bang, giải quyết xung đột ở Ukraine và chính sách thuế quan, cùng nhiều chủ đề khác.
Danh sách người tham gia gồm các thành viên Nội các và tỷ phú Elon Musk, người được phân công lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE).
Theo The Hill, trong cuộc họp, ông Musk đã thu hút sự chú ý của truyền thông. CEO của Tesla và chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, không phải là thành viên chính thức của Nội các, nhưng tầm ảnh hưởng của ông đã thể hiện rõ.
Ông Trump mời ông Musk phát biểu đầu tiên. Ông Musk tự nhận mình là người "hỗ trợ kỹ thuật", nhưng những bình luận của ông cho thấy vai trò lớn hơn và có tầm ảnh hưởng.
"Mục tiêu tổng thể của DOGE là giúp giải quyết thâm hụt khổng lồ. Chúng ta không thể tiếp tục gánh mức thâm hụt 2.000 tỷ USD mỗi năm", ông Musk nói, đồng thời nêu rõ cách nhóm của ông đang tìm cách hiện đại hóa hệ thống máy tính của chính phủ trong khi vẫn cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách liên bang.
Tại một thời điểm, ông Musk thừa nhận rằng nhóm DOGE đã "vô tình" hủy bỏ một chương trình phòng chống Ebola.
"Chúng tôi sẽ mắc sai lầm. Chúng tôi không thể hoàn hảo," ông Musk nói, đồng thời tiết lộ rằng ông đã nhận được "rất nhiều lời đe dọa tính mạng" khi ngày càng tham gia sâu vào chính trị.
Sự hiện diện của ông Musk tạo ra một tình huống có phần khó xử, khi ông có xu hướng lấn át các lãnh đạo cơ quan chính phủ đã được Thượng viện xác nhận, những người chịu trách nhiệm thực hiện chương trình nghị sự của ông Trump.
"Elon, hãy để Nội các lên tiếng một chút. Có ai không hài lòng với Elon không? Nếu có, chúng ta sẽ để họ ra ngoài", ông Trump nói.
Trong cuộc họp, ông Trump cam kết tiếp tục cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang.
Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) và Văn phòng Quản lý Ngân sách (OMB) yêu cầu các cơ quan chính phủ nộp kế hoạch sa thải quy mô lớn nhân viên liên bang trước ngày 13/3.
Ông Trump và ông Musk đều nhấn mạnh rằng việc cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang là ưu tiên hàng đầu.
"Chúng tôi muốn giữ lại tất cả những ai có nhiệm vụ thiết yếu và làm tốt công việc của mình. Nhưng nếu công việc đó không cần thiết hoặc họ không làm tốt, thì rõ ràng họ không nên tiếp tục nhận lương từ ngân sách nhà nước", ông Musk nói.
Ông Musk đã gây bối rối trong những ngày gần đây yêu cầu các nhân viên liên bang nên gửi danh sách 5 công việc họ đã làm trong tuần qua, nếu không sẽ bị sa thải.
Ông Trump và ông Musk đã bảo vệ sáng kiến này trong cuộc họp. Tỷ phú Musk mô tả nó như một "bài kiểm tra nhanh", trong khi ông Trump tuyên bố một số nhân viên không phản hồi có thể là vì họ không tồn tại.
Ông Trump tuyên bố sẽ yêu cầu các bộ trưởng cắt giảm nhân sự và chi tiêu theo phong cách DOGE của riêng mình.
Ngoài ra, ông Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến thăm Nhà Trắng vào ngày 28/2 khi hai nhà lãnh đạo tìm cách hoàn tất thỏa thuận để Mỹ đầu tư vào nguồn cung khoáng sản quan trọng của Ukraine.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump ngày càng chỉ trích ông Zelensky và thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Trump đã né tránh khi được hỏi về các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine.
"Chúng tôi sẽ để châu Âu lo việc đó. Nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ", ông Trump nói, mô tả châu Âu là "hàng xóm sát vách" của Ukraine.
Ông Trump cũng ám chỉ rằng thỏa thuận khoáng sản quan trọng là một dạng "đảm bảo an ninh tự động", vì "sẽ không ai muốn động vào người của chúng tôi (người Mỹ)".
Các thành viên nội các tham gia cuộc họp (Ảnh: Reuters).
Cũng trong cuộc họp, ông Trump công kích EU, Canada về thương mại.
"Hãy thành thật mà nói: Liên minh châu Âu được thành lập để chơi xấu Mỹ. Đó là mục đích của tổ chức, và họ đã làm tốt việc đó, nhưng giờ tôi là tổng thống", ông Trump nói không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc.
Ông Trump cũng công kích Canada, tuyên bố rằng nước này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ.
"Nếu không có chúng ta, Canada không thể tồn tại. Tôi nghĩ Canada nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ", ông nói.
Chính quyền của Trump đang chuẩn bị áp thuế lên Canada, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác. Các loại thuế quan dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 4, bao gồm thuế đối ứng với bất kỳ quốc gia nào đánh thuế lên sản phẩm của Mỹ. Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế lên ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn nhập khẩu.