1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc bác tin đồn tỷ phú Jack Ma "bị cưỡng chế"

Minh Phương

(Dân trí) - Tin tức về một cá nhân họ Ma bị cưỡng chế ở Hàng Châu, Trung Quốc làm rộ lên đồn đoán tỷ phú công nghệ Alibaba Jack Ma bị bắt và khiến vốn hóa của tập đoàn này bốc hơi 26 tỷ USD trong chốc lát.

Truyền thông Trung Quốc bác tin đồn tỷ phú Jack Ma bị cưỡng chế - 1

Tỷ phú Jack Ma (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3/5 đưa tin Cơ quan An ninh thành phố Hàng Châu đã thực hiện "biện pháp cưỡng chế hình sự" đối với một cá nhân họ Ma hôm 25/4. Người này vướng cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước và các hoạt động khác gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Ngay lập tức, thông tin này đã làm rộ tin đồn cho rằng tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, bị bắt và kéo theo làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Vốn hóa của Alibaba trên thị trường Hong Kong bị "thổi bay" 26 tỷ USD chỉ trong vài phút.

Hu Xijin, nguyên tổng biên tập Global Times của Trung Quốc, đã vội vã lên tiếng trên mạng xã hội Weibo. Ông này cho biết, các nhà đầu tư đang hiểu lầm bởi vì tên cá nhân bị cưỡng chế gồm 3 ký tự, trong khi tên của Jack Ma (Ma Yun) chỉ gồm 2 ký tự. Đài truyền hình CCTV sau đó cũng đưa ra lý giải tương tự.

Theo Global Times, cá nhân họ Ma bị cưỡng chế là người đàn ông sinh năm 1985 tại Ôn Châu, là giám đốc mảng nghiên cứu, phát triển tại một công ty công nghệ, trong khi Jack Ma sinh năm 1964 ở Hàng Châu.

Lý giải này giúp cổ phiếu Alibaba tăng trở lại, vốn hóa của Alibaba phục hồi về gần mức trước khi cổ phiếu bị bán tháo.

Jack Ma gần như biến mất khỏi công chúng từ cuối năm 2020 sau khi các công ty của tỷ phú này vào "tầm ngắm" của cơ quan quản lý Trung Quốc. Hồi tháng 6 năm ngoái, đồng sáng lập tập đoàn Alibaba Joe Tsai cho biết, Jack Ma vẫn khỏe mạnh và sống một cuộc sống bình thường, tập trung vào các hoạt động sở trường và làm từ thiện.

Theo NYPost