1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất ngờ về vị trí của Jack Ma trong xếp hạng 10 tỷ phú Trung Quốc giàu nhất

An Chi

(Dân trí) - Đứng đầu danh sách 10 người giàu nhất tại Trung Quốc năm 2022 do Forbes bình chọn là tỷ phú có khối tài sản gần 66 tỷ USD. Thứ hạng của Jack Ma - người từng xếp số 1 - gây bất ngờ.

Zhong Shansha (Chung Thiểm Thiểm) - 65,7 tỷ USD

Ông Chung Thiểm Thiểm xếp thứ 17 trong danh sách tỷ phú năm 2022 do Forbes công bố. Vị tỷ phú 67 tuổi là ông chủ của Nongfu Spring (Nông Phu Sơn Tuyền), một công ty nước đóng chai được  niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào tháng 9/2020.

So với năm ngoái, tỷ phú này giảm 3 bậc từ vị trí thứ 14 xuống thứ 17. Khối tài sản của ông cũng giảm từ 68,9 tỷ USD xuống 65,7 tỷ USD.

Zhang Yiming (Trương Nhất Minh) - 50 tỷ USD

Tỷ phú Trương Nhất Minh là người sáng lập ByteDance (công ty mẹ của TikTok), một trong những nền tảng truyền thông lớn ở Trung Quốc. Trước đây, ông từng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty.

Năm 2021, vị tỷ phú xếp thứ 39 trong danh sách nhưng sang năm 2022, ông đã xếp thứ 25. Khối tài sản của ông nâng từ 35,6 tỷ USD lên 50 tỷ USD.

Ma Huateng (Pony Ma, Mã Hóa Đằng) - 37,2 tỷ USD

Chủ tịch tập đoàn Internet khổng lồ Tencent Holdings Mã Hóa Đằng đứng vị trí 34 trong số những người giàu nhất thế giới. Năm nay, khối tài sản của ông đã giảm mạnh từ 65,8 tỷ USD còn 37,2 tỷ USD.

He Xiangjian (Hà Hưởng Kiện) - 28,3 tỷ USD

Tỷ phú Hà Hưởng Kiện là nhà sáng lập ra Midea Group, một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới. Năm nay, ông xếp thứ 39 trong danh sách tỷ phú với khối tài sản lên tới 28,3 tỷ USD.

Bất ngờ về vị trí của Jack Ma trong xếp hạng 10 tỷ phú Trung Quốc giàu nhất - 1

10 tỷ phú Trung Quốc giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes (Ảnh: An Chi).

William Ding (Ding Lei) - 25,2 tỷ USD

Ông William Ding là Giám đốc điều hành của Netease - công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến. Hiện tại, vị tỷ phú 50 tuổi sở hữu 25,2 tỷ USD và đứng thứ 55 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Wang Wei (Vương Vệ) - 24,3 tỷ USD

Ông Vương Vệ là người sáng lập và cũng là Chủ tịch của SF Holding, sở hữu SF Express - công ty dịch vụ giao hàng lớn tại Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng của Forbes, vị tỷ phú này đang sở hữu khối tài sản trị giá 24,3 tỷ USD và xếp thứ 55, tụt 10 bậc so với năm 2021.

Qin Yinglin - 24,1 tỷ USD

Chủ tịch tập đoàn Muyuan Foods Qin Yinglin sở hữu khối tài sản 24,1 tỷ USD. Muyuan Foods là doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm nay.

Li Shufu - 23,7 tỷ USD

Ông Li Shufu - Chủ tịch hãng ôtô Geely của Trung Quốc - được mệnh danh là Henry Ford của Trung Quốc. Vị tỷ phú cũng là người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Jack Ma (Mã Hóa Đằng) - 22,8 tỷ USD

Jack Ma, nhà đồng sáng lập Alibaba Group, một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất thế giới. So với năm 2021, tài sản của vị tỷ phú đã bốc hơi hơn một nửa từ 48,4 tỷ USD xuống 22,8 tỷ USD vào năm 2022.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, vị tỷ phú xếp thứ 67 người giàu nhất thế giới, tụt 41 bậc so với năm 2021.

Huang Shilin - 20,3 tỷ USD

Ông Huang Shilin là Phó chủ tịch Công ty pin xe điện Contemporary Amperex Technology (CATL). Năm 2021, vị tỷ phú xếp thứ 166 trong danh sách nhưng sang năm 2022, ông xếp thứ 79.