1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Triều Tiên công kích Tổng thống Trump

(Dân trí) - Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 22/8 đã đưa ra những bình luận mang tính công kích nhằm vào Tổng thống Donald Trump liên quan tới những phát ngôn cứng rắn của nhà lãnh đạo Mỹ trên mạng xã hội.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo AP, KCNA đã mô tả Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo thường xuyên viết những dòng bình luận “kỳ cục”, xuất phát từ những suy nghĩ “được thúc đẩy bởi cái tôi cá nhân”, trên mạng xã hội Twitter.

“Ông Trump đã buông ra những lời nhảm nhí, rằng nếu một cuộc chiến tranh nổ ra thì cuộc chiến đó sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, và nếu hàng nghìn người phải chết thì đó chỉ có thể là người Triều Tiên, còn người Mỹ sẽ vẫn ngủ ngon giấc”, bài bình luận của KCNA cho biết.

Ngoài ra, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên cũng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo “như một con rối” do Nhà Trắng giật dây. Thậm chí, KCNA còn chế nhạo Bộ trưởng Song vì đã “đặt hy vọng vào gã khùng đó”, ám chỉ Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ thị cho quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng để “trừng phạt ngay lập tức và quyết liệt” nếu có bất kỳ động thái khiêu khích nào từ phía Triều Tiên.

Bình luận của KCNA được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ “đáp trả không thương tiếc” cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi Seoul và Washington khẳng định cuộc tập trận này về bản chất chỉ mang tính phòng thủ, Bình Nhưỡng cho rằng đây là cuộc tập dượt cho phương án tấn công quân sự của hai nước đồng minh nhằm vào Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần đăng đàn trên Twitter để chỉ trích Triều Tiên cũng như nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mới đây, ngày 11/8, ông Trump đã viết trên Twitter rằng các giải pháp quân sự đã được “lên nòng” nếu Triều Tiên “hành xử thiếu khôn ngoan”.

Trước đó, khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ đã đặt một câu hỏi trên Twitter rằng: “Triều Tiên vừa phóng một tên lửa nữa. Kim Jong-un không còn điều gì hay ho hơn để làm trong cuộc đời hay sao?”.

Trước Tổng thống Trump, Bình Nhưỡng cũng đã nhiều lần công kích cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Thành Đạt

Tổng hợp