1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xét xử cựu quan chức chống tham nhũng nhận hối lộ 71 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đưa ra xét xử một cựu quan chức trong cơ quan chống tham nhũng bị cáo buộc tội nhận hối lộ 71 triệu USD.

Trung Quốc xét xử cựu quan chức chống tham nhũng nhận hối lộ 71 triệu USD - 1

Ông Dong Hong ra trình diện trước tòa (Ảnh: Tân Hoa Xã).

CCTV đưa tin, Dong Hong, cựu phó lãnh đạo đội thanh tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), ngày 26/8 đã ra trình diện trước Tòa án nhân dân trung cấp Thanh Đảo vì bị cáo buộc nhận hối lộ 71 triệu USD.

Theo SCMP, phiên tòa xử ông Dong nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, vì ông từng là nhân vật chống tham nhũng cấp cao, và cũng từng là trợ lý của một số quan chức, cựu quan chức cấp cao Trung Quốc. 

Phía công tố cho biết ông Dong, 67 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự vì nhận hối lộ 460 triệu tệ (71 triệu USD) một cách trực tiếp hoặc thông qua bên thứ 3, tại hầu hết các vị trí mà ông từng đảm nhiệm trong sự nghiệp chính trị kéo dài 20 năm, theo CCTV.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tòa án Thanh Đảo nói rằng ông Dong đã "thừa nhận tội danh và tỏ ra ăn năn". Ngày diễn ra phiên tòa tuyên án sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ông Dong bị bắt hồi năm ngoái vì bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng", một thuật ngữ ám chỉ tội danh tham nhũng. CCDI đã cáo buộc cựu thanh tra của cơ quan này "hoàn toàn mất lý tưởng và niềm tin … vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và điều lệ chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc, không trung thực và không trung thành với đảng, tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan và can thiệp vào các vấn đề kỷ luật và thực thi pháp luật bằng các phương tiện bất hợp pháp".

Vụ việc của ông Dong đã được giao cho cơ quan tư pháp Trung Quốc vào tháng 4, sau khi ông bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và bị tước tất cả các quyền lợi hưu trí.