1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây (Trung Quốc) bị kết án tử hình treo

Ngày 31/7, tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với nguyên Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh vì tội tham nhũng.

Theo tuyên án công khai của Tòa án nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân vừa công bố ngày 31/7, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội chính Tư Pháp Nhân đại Toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội tham nhũng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây (Trung Quốc) bị kết án tử hình treo - 1

Ông Triệu Chính Vĩnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây tại tòa. Ảnh: Tòa án cung cấp.

Phán quyết của tòa cũng nêu rõ, quan chức này sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau khi thi hành án 2 năm và được giảm hình phạt xuống tù chung thân theo luật định, ông Triệu Chính Vĩnh sẽ không được phép giảm án hoặc tạm tha. Bị cáo bày tỏ phục tùng phán quyết và không nộp đơn phúc thẩm.

Theo kết luận tại tòa, trong thời gian từ năm 2003-2018, do nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, quan chức này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tư lợi cá nhân, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong việc thầu khoán công trình, điều động thăng chức v.v..., tự mình hoặc cùng vợ nhận hối lộ bằng tiền mặt và vật phẩm với số tiền lên tới 717 triệu Nhân dân tệ (hơn 100 triệu USD), trong đó có hơn 290 triệu nhân dân tệ chưa nhận được trên thực tế.

Tòa án cho rằng, hành vi của quan chức này đã cấu thành tội phạm với số tiền nhận hối lộ cực lớn, tình tiết hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn cho nhà nước và nhân dân, tuy nhiên do một phần số tiền mặt và vật phẩm chưa nhận được, bị cáo chủ động khai báo, nhận tội, hối cải, nên được tòa xem xét giảm nhẹ.

Ông Triệu Chính Vĩnh là quan chức cấp bộ tham nhũng số tiền lớn nhất bị sa lưới tính đến thời điểm hiện nay và nhiều thứ hai trong tất cả các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc.

Kỷ lục trước đó thuộc về ông Hình Vân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Nội Mông Cổ (tương đương Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh) với số tiền nhận hối lộ 449 triệu Nhân dân tệ (khoảng 64 triệu USD).