1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc vào mùa lũ, đập Tam Hiệp xả gần 20 tỷ m3 nước

Minh Phương

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều con sông ở miền trung và miền nam Trung Quốc dâng cao vượt mức báo động, gây sức ép lên các hệ thống đập khi mùa lũ bắt đầu.

Trung Quốc vào mùa lũ, đập Tam Hiệp xả gần 20 tỷ m3 nước - 1
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc chịu sức ép lớn vào mùa mưa lũ (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đưa tin, mực nước trong đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã giảm xuống còn 149,4 m tính đến 14h ngày 2/6. Con đập lớn nhất Trung Quốc này đã xả hơn 19,6 tỷ m3 nước, tương đương khoảng 90% mực nước trong đập, để chuẩn bị cho mùa lũ.

Mưa lớn ở các khu vực miền nam Trung Quốc kể từ tháng 5 khiến mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử tăng mạnh. Mực nước sông ở các thành phố như Vũ Hán đang ở mức báo động.

Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính kể từ tháng 6. Tân Hoa Xã đưa tin ngày 25/5, mực nước tại 71 con sông tại nước này đã vượt mức cảnh báo.

Mực nước tại sông Bà Dương hay còn gọi là "quả thận của sông Dương Tử" đã đạt mức 18 m, tiến gần đến mức cảnh báo lũ 19 m, sớm hơn một tháng so với các năm trước, Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết.

Truyền thông quốc gia dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng dự báo, mực nước tại sông Tương Giang - nhánh chính của sông Dương Tử chảy qua tỉnh Hồ Nam, và 4 con sông khác ở Giang Tây, Phúc Kiến, khu tự trị Choang ở Quảng Tây có thể vượt mức cảnh báo.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo, lũ lớn có thể xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở miền trung và miền nam nước này trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8.

Đầu tuần này, tỉnh Quảng Đông đã ban bố ứng phó lũ khẩn cấp mức độ 4. Theo ghi nhận của 12 trạm quan trắc địa phương, lượng mưa trung bình tại Quảng Đông từ đêm 1/6 đến sáng 2/6 là hơn 250 mm.