1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vẫn lớn tiếng tuyên bố không chấp nhận phán quyết về Biển Đông

(Dân trí) - Ngay sau khi Tòa trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ tuyên bố không có cơ sở pháp lý của Trung Quốc về "đường chín đoạn" trên Biển Đông, Bắc Kinh đã lớn tiếng cho biết không chấp nhận và sẽ không tuân thủ phán quyết này.


Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức hôm nay (12/7), Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói phán quyết mà PCA vừa đưa ra là “không có hiệu lực” và “không có giá trị pháp lý”. Bắc Kinh khẳng định sẽ không công nhận phán quyết này và sẽ không tuân thủ bất kì quyết định nào của PCA.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lớn tiếng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình tại các vùng biển tranh chấp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng phán quyết mà PCA vừa đưa ra sẽ khiến những tranh chấp trên Biển Đông trở nên căng thẳng hơn.

Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyên bố hay hành động nào dựa trên phán quyết của PCA. Ông Tập cho rằng những tuyên bố của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ không thay đổi kể cả khi phán quyết đã được đưa ra.

Trước đó, Bắc Kinh đã liên tục bác bỏ thẩm quyền của PCA trong việc giải quyết vụ Philippines kiện Bắc Kinh về những yêu sách quá đáng ở Biển Đông.

Nhật Minh

Theo AFP