1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cộng đồng người Việt tại Philippines: Phán quyết của tòa công bằng, khách quan

(Dân trí) - Trong tuyên bố đưa ra chiều nay (12/7), cộng đồng người Việt tại Philippines cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông sẽ giúp tạo cơ sở pháp lý để giảm tranh chấp, thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông, ngăn chặn nỗ lực đơn phương nhằm sử dụng vũ lực để đe dọa nước khác.


Buổi họp báo của cộng đồng người Việt tại Philippines chiều ngày 12/7 (Ảnh: VCP)

Buổi họp báo của cộng đồng người Việt tại Philippines chiều ngày 12/7 (Ảnh: VCP)

Chiều ngày 12/7, Cộng đồng người Việt Nam tại Phiippines (VCP) đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo của Philippines để chức họp báo quốc tế bày tỏ quan điểm đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Phillipines với Trung Quốc.

Tham gia họp báo có đại diện của 9 tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo của Philippines, một số cựu quan chức Philippines (ông Roilo Golez, cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines), đại diện hiệp hội nghề cá và cựu sỹ quan quân nhân của Philippines. Buổi họp báo đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của hơn 30 báo, đài truyền thanh, truyền hình quốc tế và sở tại.

Tại buổi họp báo, các tổ chức đều bày tỏ hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài, coi đây là sự kiện quan trọng sẽ có tác động sâu rộng đối với quan hệ quốc tế ở khu vực. Đáng chú ý, các tổ chức đều kêu gọi cần có biện pháp thực thi phán quyết, kêu gọi Trung Quốc cần tôn trọng và tuân thủ phán quyết nhằm kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Kết thúc họp báo, các nhóm đã diễu hành trên đại lộ Roxas, tiến ra bờ vịnh Manila, tổ chức thả hoa, bóng bay cầu nguyện cho hoà bình cho Biển Đông.


Đông đảo người Việt tại Philippines tham dự buổi họp báo (Ảnh: VCP)

Đông đảo người Việt tại Philippines tham dự buổi họp báo (Ảnh: VCP)

Tại buổi họp báo, thay mặt Ban điều hành Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, cô Nguyễn Hoàng Lan và ông Đặng Phúc An đã đọc tuyên bố của Cộng đồng người Việt Nam đối với phán quyết của Tòa trọng tài.

Tuyên bố cho hay VCP hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Trung Quốc do Philippines khởi xướng theo Phụ lục VII Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982.

Tòa trọng tài ra phán quyết là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng sẽ tác động sâu rộng không chỉ đối với Philippines mà còn đối với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Phán quyết của Tòa sẽ giúp tạo cơ sở pháp lý để giảm tranh chấp, thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông, ngăn chặn nỗ lực các đơn phương nhằm sử dụng vũ lực để đe dọa nước khác.

Philippines cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài là công bằng và khách quan, mở ra cơ hội cho các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc noi theo nhằm góp phần giảm căng thẳng ở Biển Đông.


Người Việt tại Philippines tổ chức thả hoa, bóng bay cầu nguyện cho hoà bình cho Biển Đông (Ảnh: VCP)

Người Việt tại Philippines tổ chức thả hoa, bóng bay cầu nguyện cho hoà bình cho Biển Đông (Ảnh: VCP)

VCP kêu gọi ASEAN, với tư cách là một tổ chức giữ vai trò trung tâm tại khu vực Đông Nam Á, đưa ra tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài. Điều này sẽ giúp nâng cao uy tín, sự đoàn kết ASEAN cũng như tái khắng định vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực. VCP tin tưởng mạnh mẽ rằng với việc đưa ra tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài, ASEAN và các thành viên của mình thể hiện sự tôn trọng tiến trình pháp lý và ngoại giao trong giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ, phù hợp với mục tiêu của tổ chức này là hướng tới xây dựng một cộng đồng dựa trên luật pháp tại khu vực.

VCP yêu cầu Trung Quốc với tư cách là một thành viên UNCLOS 1982 và là một cường quốc trên thế giới, cần tôn trọng và tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài; hợp tác thiện chí với các nước láng giềng và các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới để kiến tạo hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

An Bình