1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau vụ khí cầu bị bắn hạ

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Mỹ tiết lộ, phía Trung Quốc từ chối đề nghị điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước ngay sau thời điểm máy bay chiến đấu của Lầu Năm Góc bắn hạ khinh khí cầu của Bắc Kinh.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau vụ khí cầu bị bắn hạ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (bên phải) hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Campuchia vào tháng 11/2022 (Ảnh: Twitter).

Theo SCMP, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh, Lầu Năm Góc đã đề xuất tiến hành điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối.

"Ngày 4/2, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, Bộ Quốc phòng đã đề nghị điện đàm giữa hai Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa", chuẩn tướng Pat Ryde, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết hôm 7/2.

"Thật không may, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục duy trì cam kết mở đường dây liên lạc", ông nói thêm.

Ông Austin và ông Ngụy gặp nhau tại Campuchia tháng 11/2022, khi Washington và Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là Nancy Pelosi, sự kiện từng khiến Bắc Kinh nổi giận.

Vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ lại tiếp tục phủ bóng mối quan hệ vốn đã u ám giữa hai nước và thậm chí khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến đến Trung Quốc ngay vào giờ chót.

Bắc Kinh đã liên tục giải thích rằng, khinh khí cầu là một phương tiện dân sự chỉ dùng để quan sát thời tiết và không có mục đích quân sự, nhưng Washington mô tả nó là một thiết bị do thám tầm cao tinh vi và quyết định bắn hạ hôm 4/2. 

Bắc Kinh đã bày tỏ "sự bất bình và phản đối mạnh mẽ" với quyết định bắn hạ của Mỹ, cho rằng Washington "phản ứng thái quá" và "vi phạm thông lệ quốc tế".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định "Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa".

Theo SCMP