1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trấn an người dân không coi Giáp Thìn là "năm góa phụ"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc trấn an những tin tức lan truyền trên mạng internet rằng Giáp Thìn là năm không tốt cho việc kết hôn giữa lúc nước này đang đối phó với cuộc khủng hoảng về nhân khẩu học.

Trung Quốc trấn an người dân không coi Giáp Thìn là năm góa phụ - 1

Trung Quốc đang đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học (Ảnh: SCMP).

SCMP đưa tin, tin đồn lan truyền tại Trung Quốc về việc kết hôn trong năm Giáp Thìn sẽ mang lại vận xui đã thu hút sự chú ý của giới chức nước này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo và trấn an người dân.

Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết họ đang theo dõi vấn đề này sau khi một người dùng mạng cảnh báo về mối nguy hiểm của cái gọi là "năm góa phụ".

Trước đó, một công dân Trung Quốc đã cảnh báo trên trang web của Bộ về quan điểm trên, cho rằng: "Điều này đi chệch hướng nghiêm trọng so với tiêu chuẩn cuộc sống và khoa học".

Người này kêu gọi Bộ trên lên tiếng chống lại niềm tin phi lý để "người dân không bị làm phiền bởi những mê tín và tin đồn dân gian, miễn là họ muốn kết hôn". Bộ Dân chính cho biết họ sẽ chú ý tới thông tin trên.

Lập xuân, thời điểm đánh dấu mùa xuân bắt đầu, năm nay diễn ra trước mùng 1 Tết Giáp Thìn. Vì vậy, các quan điểm dân gian cho rằng năm nay là năm "không có mùa xuân".

Mùa xuân được xem là thời điểm sinh sôi nảy nở nên theo quan điểm dân gian Trung Quốc, năm "không có mùa xuân" được xem là "năm góa phụ" vì việc kết hôn sẽ được xem là kém may mắn.

Trong nỗ lực xoa dịu nỗi lo ngại từ người dân, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết trong một bản tin tuần trước rằng không có mối liên hệ nào giữa vận rủi và một "năm không có mùa xuân".

Theo CCTV, tiết lập xuân xảy ra trước mùng 1 Tết Âm lịch không phải là hiếm gặp và nó đã từng xảy ra vào năm 2019 và 2021.

Cảnh báo của Trung Quốc đến trong bối cảnh nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số khi tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh giảm. Trong 10 năm qua, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã liên tục giảm. Năm 2022, Trung Quốc có 6,83 triệu đám cưới, giảm mạnh so với mức kỷ lục 13,47 triệu ghi nhận năm 2013.

Trung Quốc đang thúc đẩy người dân kết hôn, sinh con để đối phó với tình trạng dân số già hóa, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các mục tiêu phát triển của đất nước.

Theo SCMP