1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói về nghi vấn không cho WHO thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

(Dân trí) - Trung Quốc đã bác bỏ thông tin họ từ chối cho tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nhấn mạnh tổ chức này chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy.

Trung Quốc nói về nghi vấn không cho WHO thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - 1

Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus thứ 2 từ các ca bệnh "nhập khẩu" (Ảnh minh họa: AFP)

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 15/5, các quan chức Trung Quốc cho hay WHO chưa bao giờ yêu cầu tới thăm phòng thí nghiệm P4 thuộc Viện Virus học Vũ Hán. Bắc Kinh cũng bác bỏ những cáo buộc rằng họ đã từ chối cho WHO tới thăm phòng thí nghiệm này.

Một nhóm chuyên gia WHO đã tới Vũ Hán hồi tháng 1 và đi thăm một số nơi như Bắc Kinh, Quảng Đông và Tứ Xuyên vào tháng 2.

Phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán đang là tâm điểm quan tâm của dư luận sau hàng loạt nghi vấn rằng virus corona mới có thể bắt nguồn từ nơi này.

Trong họp báo, Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin rằng họ cố tình giấu giếm thông tin về dịch bệnh ở giai đoạn đầu.

Ông Zeng Yixin, Phó lãnh đạo ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, cho biết các quan chức nước này ý thức được có những dấu hiệu rằng virus corona mới có thể lây từ người qua người, nhưng việc xác định mức độ lây nhiễm của mầm bệnh là không đơn giản.

Quan chức này nói rằng chỉ tới ngày 19/1, các nhà khoa học nước này mới kết luận rằng mầm bệnh có thể lây nhiễm từ người qua người và Trung Quốc đã công bố thông tin này 1 ngày sau đó.

Lý giải của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh họ đang đối mặt với nghi vấn cố tình chậm trễ trong việc cung cấp thông tin về virus SARS-CoV-2, dẫn tới mầm bệnh lây lan âm thầm trong một thời gian.

Trước đó, hãng tin AP từng dẫn các tài liệu mật cho thấy các quan chức Trung Quốc dường như đã chờ đợi 6 ngày trước khi lên tiếng cảnh báo chính thức cho công chúng vì mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.  

Các ý kiến chỉ trích cho rằng sự trì hoãn này dường như đã khiến hàng triệu người Vũ Hán di chuyển tới các địa phương khác trong nước và ra thế giới, châm ngòi cho đại dịch toàn cầu mà cho tới nay đã khiến 4,4 triệu người nhiễm bệnh và hơn 300.000 thiệt mạng.

“Có quá nhiều điều chưa chắc chắn. Chúng tôi hiểu rằng sẽ cần có thêm nghiên cứu về khả năng lây nhiễm từ người qua người. Nhưng chúng tôi không thể đưa ra kết luận khi có quá nhiều câu hỏi như vậy”, ông Zeng nói.

Ngoài nghi vấn về việc không cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh ở giai đoạn đầu, Trung Quốc cũng bị nghi ngờ không cung cấp số liệu chính xác về số ca bệnh và số người tử vong.

Trong khi đó, theo một báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), với nội dung được hai quan chức tình báo Mỹ xác nhận với hãng tin Newsweek, Trung Quốc đã cảnh báo WHO rằng nước này sẽ dừng hợp tác điều tra về Covid-19 với WHO nếu cơ quan của Liên Hợp Quốc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Covid-19 đã châm ngòi cho căng thẳng giữa Mỹ - Trung leo thang. Trung Quốc khẳng định họ minh bạch, nhưng khi Mỹ và một số quốc gia kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của Covid-19, Trung Quốc từ chối.

Đức Hoàng

Theo CGTN, Bloomberg