1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cho biết Nga chưa bao giờ từ chối giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán ngoại giao và Bắc Kinh ủng hộ điều này.

Trung Quốc nói Nga muốn đàm phán giải quyết xung đột Ukraine - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm trực tuyến ngày 30/12 (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm trực tuyến ngày 30/12 rằng, Bắc Kinh và Moscow nên phối hợp chặt chẽ và hợp tác cùng nhau trong các vấn đề quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia đàm phán về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Trung Quốc biết rằng Nga từng tuyên bố chưa bao giờ từ chối giải quyết xung đột thông qua đàm phán ngoại giao và bày tỏ sự đánh giá cao về điều này", ông Tập Cận Bình nói trong cuộc điện đàm.

Ông Tập cũng nói với ông Putin rằng con đường dẫn đến đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không suôn sẻ và Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì "lập trường khách quan và công bằng" về vấn đề này.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga đã mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Moscow vào năm tới trong chuyến thăm cấp nhà nước.

"Các cuộc trao đổi song phương sâu sắc sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới. Tôi chắc chắn rằng ngài và tôi sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi đang mong đợi ngài, người bạn thân mến của tôi, cho chuyến thăm cấp nhà nước ở Moscow vào mùa xuân năm sau", ông Putin nói.

Đáp lại Tổng thống Nga, ông Tập cũng gọi ông Putin là bạn. Ông Tập nói rằng dưới sự lãnh đạo chung của ông và ông Putin, "mối quan hệ đối tác toàn diện Trung Quốc - Nga và hợp tác chiến lược trong thời đại mới đã cho thấy sự phát triển".

Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển nhanh chóng của quan hệ giữa hai nước, khẳng định rằng điều đó mang lại lợi ích cho người dân hai nước và giúp mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới.

Theo Tổng thống Putin, hợp tác quân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, giúp "thúc đẩy an ninh của cả hai quốc gia và sự ổn định ở các khu vực quan trọng" trên thế giới. Ông cũng cho biết, các hành động phối hợp của Moscow và Bắc Kinh giúp tạo ra "một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế".

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp trực tiếp hai lần trong năm nay. Vào tháng 2, ông Putin đã đến thăm Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Thế vận hội do Trung Quốc đăng cai. Vào tháng 9, cả hai nhà lãnh đạo đã tham gia một hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Samarkand, Uzbekistan.

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 9 tuyên bố cách duy nhất để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hiện nay là "thông qua đàm phán và đối thoại". Ông cũng khẳng định quan điểm trung lập "rõ ràng và nhất quán" của Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng nói rằng, Bắc Kinh sẵn sàng "tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế duy trì vai trò tích cực trong các nỗ lực giảm căng thẳng ở Ukraine".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine