1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu quan điểm việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc kêu gọi các cường quốc hạt nhân không triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, sau khi Nga thông báo kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Trung Quốc nêu quan điểm việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus - 1

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Geng Shuang (Ảnh: Xinhua).

"Chúng tôi ủng hộ việc hủy bỏ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân. Chúng tôi không ủng hộ việc bất kỳ cường quốc hạt nhân nào triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ việc rút vũ khí hạt nhân đặt tại các quốc gia khác", Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Geng Shuang, phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 31/3.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự ổn định toàn cầu.

"Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận nhất quán đối với quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân để cuối cùng áp đặt lệnh cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân và giải trừ chúng", ông Geng nhấn mạnh.

Tuyên bố của Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 thông báo, theo yêu cầu của Belarus, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự những gì Mỹ đã làm trên lãnh thổ của các nước đồng minh trong thời gian qua. Theo nhà lãnh đạo Nga, một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt sẽ được xây dựng tại Belarus trước ngày 1/7.

Tổng thống Nga cho biết người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus. Ông Putin đảm bảo rằng thỏa thuận với Belarus không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của hai nước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Động thái của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31/3 cáo buộc các quốc gia phương Tây "có âm mưu xâm chiếm" Belarus và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ giúp nước này bảo đảm an toàn trước nguy cơ này.

Liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Geng Shuang cho biết, Bắc Kinh đã đưa ra một tuyên bố lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Geng, lập trường của Trung Quốc bao gồm việc phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân hoặc các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình khác, nhấn mạnh việc không sử dụng vũ khí hạt nhân và không tiến hành các cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh khủng hoảng hạt nhân.

"Một loạt sự kiện gần đây một lần nữa chứng minh rằng việc nối lại đối thoại và đàm phán cũng như thúc đẩy một giải pháp chính trị nên diễn ra sớm hơn là muộn. Tất cả các bên phải giữ lý trí và kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng, đổ thêm dầu vào lửa, chấm dứt mọi hành động góp phần kéo dài chiến tranh và ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn nữa hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát", nhà ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Theo Tass