1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Trung Quốc nêu giải pháp duy nhất cho xung đột Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho rằng "đàm phán" là giải pháp duy nhất cho các cuộc xung đột như cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trung Quốc nêu giải pháp duy nhất cho xung đột Nga - Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày 13/9 (Ảnh: Reuters).

"Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel - Palestine, thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất. Trong chiến tranh và xung đột, không có bên nào chiến thắng. Đối đầu cũng không dẫn đến đâu", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, diễn đàn ngoại giao quân sự thường niên của Trung Quốc, hôm 13/9.

Đại diện của Mỹ tham dự diễn đàn này là ông Michael Chase, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ.

"Xung đột càng gay gắt, chúng ta càng không thể từ bỏ đối thoại và tham vấn. Kết cục của bất kỳ cuộc xung đột nào đều là hòa giải", ông Đổng nói thêm, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy "phát triển hòa bình và quản trị toàn diện".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, "các nước lớn phải đi đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu, từ bỏ tư duy bên được tất cả, bên mất tất cả và kiềm chế không bắt nạt những nước nhỏ và yếu".

"Trong một thế giới đa cực, không ai có thể đủ khả năng trở thành người ngoài cuộc hoặc người đứng ngoài cuộc. Các quốc gia - bất kể lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển - đều phải có quyền bình đẳng trong việc tham gia vào các vấn đề quốc tế và lên tiếng về nhu cầu của mình, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", ông Đổng nhấn mạnh.

Quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự với các nước trong khu vực, đồng thời "làm sâu sắc và mở rộng quan hệ quân sự với các nước đang phát triển trên mọi phương diện".

Ông cho biết để giải quyết căng thẳng trong khu vực, các nước trong khu vực nên "tìm kiếm sức mạnh thông qua sự thống nhất và tự lực cánh sinh vì hòa bình của chính mình".

"Chúng ta nên gạt bỏ sự kiêu ngạo và định kiến, không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, không bao giờ vi phạm quyền và lợi ích của các quốc gia khác", ông Đổng tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi chống lại "sự phổ biến của các khái niệm an ninh quốc gia" để đảm bảo "các công nghệ mới có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho toàn thể nhân loại". Theo Reuters, tuyên bố này dường như ngụ ý đến nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Bắc Kinh tiếp cận công nghệ tiên tiến.

"Vào thời điểm rủi ro an ninh toàn cầu cao và bất ổn và khó lường gia tăng, trách nhiệm xây dựng năng lực quốc phòng và an ninh của tất cả các quốc gia là rất lớn", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói.

Theo ông Đổng, Trung Quốc "sẵn sàng làm việc với tất cả các bên để tăng cường sự liên kết chiến lược, thúc đẩy các cuộc tham vấn quốc phòng, thảo luận về việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác quốc phòng".

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố trong cuộc họp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hôm 10/9 rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tiềm tàng giữa Nga và Ukraine.

Theo Reuters